Giá dầu thế giới tụt hơn 6% trong phiên giao dịch đêm 8/4 do lượng dầu tồn kho của Mỹ tăng mạnh và sản lượng của Saudi Arabia đạt mức kỷ lục.

 


Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 7/4, giá dầu đóng cửa ở mức gần 54 USD/thùng – mức cao nhất kể từ đầu năm đến nay.

Thời gian gần đây, giá dầu thế giới thường xuyên biến động mạnh. Vào đầu tuần này, giá dầu đã tăng vọt khi có dự báo cho rằng mức tồn kho dầu của Mỹ trong tuần qua không lớn. Thị trường cũng kỳ vọng thỏa thuận hạt nhân của Iran sẽ không thể sớm gây sức ép mất giá dầu.

Hôm qua (8/4), giới đầu tư dầu chuyển từ hy vọng sang thất vọng khi Bộ trưởng Bộ Dầu lửa Saudi Arabia Ali al-Naimi tuyên bố nước này sẵn sàng “cải thiện” giá dầu chỉ trong trường hợp các nhà sản xuất ngoài Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) tham gia vào nỗ lực này. Ông Ali al-Naimi cũng tuyên bố Saudi Arabia muốn duy trì sản lượng dầu ở mức 10 triệu thùng/ngày./.
 

Theo VOV

.