Theo các chuyên gia của FXEmpire, giá dầu thô tăng cao do sự suy giảm của USD, đặc biệt sau khi Saudi Arabia chào giá cao hơn.

 


Đà tăng càng mạnh sau khi hãng nghiên cứu thị trường Genscape ra báo cáo cho thấy dự trữ tại Cushing (Oklahoma, Mỹ) gần như không tăng tuần trước. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 11/2014. Lo ngại về xung đột tại Yemen cũng đẩy dầu thô lên cao.

Một yếu tố khác hỗ trợ thị trường dầu là thông tin nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới - Saudi Arabia nâng giá dầu thô bán cho châu Á trong tháng 5. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp nước này tăng giá bán.

Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân chính khiến giá dầu suy giảm trong thời gian qua là tác động của nguồn cung thừa toàn cầu trên thị trường, do các công ty xuất khẩu dầu đang hoạt động ở mức công suất toàn phần.

Cho đến trước khi diễn ra cuộc họp cấp cao của OPEC sắp tới, giá dầu WTI được dự đoán sẽ nằm trong ngưỡng 48-55 USD/thùng, trong khi đó giá dầu Brent là 60-64 USD/thùng trong 6 tháng đầu năm nay./.
 

Theo VOV

.