Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Đại học Duke (Mỹ) cho thấy các hợp chất hóa học như triphenyl phosphate hay TPHP có thể gây rối loạn nội tiết được tìm thấy trong nhiều nhãn hiệu sơn móng tay.


Nghiên cứu gần đây trong phòng thí nghiệm và trên động vật cho thấy hóa chất này có thể làm gián đoạn hoạt động của nội tiết tố, thúc đẩy bệnh béo phì và gây tổn thương tim. Một nghiên cứu công bố bởi Environmental Health Perspectives (EHP - Diễn đàn về môi trường và sức khỏe con người) năm 2010 cho thấy TPHP có thể làm giảm số lượng tinh trùng ở nam giới.

Một nghiên cứu khác từ Trường Y tế công cộng Đại học Michigan (Mỹ), phát hiện ra rằng những người đàn ông tiếp xúc với TPHP có số lượng tinh trùng thấp hơn cũng như cơ thể sẽ sản xuất nhiều prolactin bất thường, một loại hormone kích thích ngực phát triển.

Câu hỏi được đặt ra là đàn ông hầu như không sơn móng tay nên có thể không cần quan tâm tới sự độc hại của chất chống cháy TPHP. Tuy nhiên, những người phụ nữ xung quanh họ lại sử dụng sơn móng tay nên có sự hiểu biết về TPHP là điều cần thiết.

Nhà nghiên cứu chính Tiến sĩ Heather Stapleton (Đại học Duke, Mỹ) cho biết: "Có thể TPHP giờ đây được sử dụng trong sơn móng tay thay cho phthalates, một chất cũng được coi là độc hại. Tuy nhiên khó có thể khẳng định TPHP và phthalates cái nào an toàn hơn. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy TPHP ảnh hưởng đến hormone, sự trao đổi chất, sinh sản và phát triển của con người".

 

Theo VietQ

.