Thời buổi khó khăn, tận dụng thời gian nhàn rỗi, dân văn phòng đua nhau mở dịch vụ nhận ký gửi hàng để kiếm thêm. Nhiều người nhờ đó mà có thêm đồng vào đồng ra, thậm chí lời lãi còn gấp đôi lương.

 


“Quần áo thì khá nhiều người bán nên tôi chỉ nhận ký gửi thực phẩm sạch, đặc sản quê”, chị Linh tiết lộ.

Chị Linh kể rằng ban đầu khách mua đông, chị không có đủ nguồn hàng để bán. Giờ thì hàng ký gửi chỗ chị khá phong phú, từ thực phẩm sạch như lợn, gà, trứng... đến những đặc sản khắp các miền. Hàng bán hết, tiền sẽ được thanh toán cho khách ký gửi và chị được trích lại 15% giá trị của tổng số hàng.

“Từ hồi mở cửa hàng đến giờ đã gần một năm, thu nhập của tôi tháng nào cũng được từ 10-15 triệu đồng. So với công việc chính thì đó là thu nhập đáng mơ ước mà tôi không phải quá vất vả”, chị Linh cho hay.

Không chỉ vậy, theo lời chị Linh, một số người bạn của chị là dân công sở cũng đang lên kế hoạch để mở dịch vụ nhận ký gửi đồ. Người có vốn thì kết hợp vừa kinh doanh vừa nhận hàng ký gửi bán kèm, người không có vốn thì chuyên nhận hàng ký gửi làm thêm để có thể cải thiện thu nhập cho gia đình.
 

Theo Vietnamnet

.