(BVPL) - Theo báo cáo của Sở Công Thương Bình Dương, 9 tháng đầu năm 2013, toàn tỉnh xuất siêu hơn 1,9 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu tăng chủ yếu về lượng còn lợi nhuận thực tế hầu như không tăng.

Cụ thể, Sở cho biết, kim ngạch xuất khẩu tăng do lượng đơn hàng tăng nhưng giá không tăng, ngoài ra các chi phí sản xuất khác (như chi phí nhân công, chi phí vận chuyển, v.v…) tăng cao khiến lợi nhuận của doanh nghiệp không tăng so với cùng kỳ.

Về xuất khẩu: 9 tháng đầu năm 2013, kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương ước thực hiện 9.841,3 triệu USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ; đạt 69% kế hoạch; chiếm 11% kim ngạch xuất khẩu cả nước (96,2 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước 1.845,7 triệu USD, tăng 7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 7.995,6 triệu USD, tăng 17,8%.

Riêng tháng 9 năm 2013, kim ngạch xuất khẩu ước thực hiện 1.359,3 triệu USD, tăng 5,5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước 292,5 triệu USD, tăng 1,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.066,8 triệu USD, tăng 6,7%.

Về các mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Nhìn chung, nhóm hàng nông sản xuất khẩu tuy vẫn tăng trưởng về số lượng nhưng giảm mạnh về giá xuất khẩu so với cùng kỳ (cao su giảm 15,2%, hạt điều nhân giảm 7,9%; giá hạt tiêu giảm 4,8%). Nhóm hàng dệt may, giày dép vẫn duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ do đang có nhiều lợi thế từ việc đàm phán ký kết các hiệp định song phương, đa phương. Nhóm hàng lâm sản xuất khẩu tuy vẫn duy trì mức tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng thấp so với cùng kỳ, do ảnh hưởng của việc thực thi Ðạo luật Lacey và Flegt của Mỹ và EU đã làm cho giá nguyên liệu gỗ tăng, ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của doanh nghiệp ngành gỗ.

Cụ thể từng mặt hàng như sau: Sản phẩm gỗ có kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.109,1 triệu USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ; Hàng dệt may ước đạt 1.105,8 triệu USD, tăng 6,4%; Hàng giày dép ước đạt 722,5 triệu USD, tăng 6,5%; Thủ công mỹ nghệ ước đạt 76,9 triệu USD, tăng 7,9%; Mủ cao su ước đạt 187.314 tấn, tăng 109,9%.

Về nhập khẩu, 9 tháng đầu năm 2013, kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 7.865,5 triệu USD, tăng 16,5% so cùng kỳ, đạt 69% so với kế hoạch, chiếm 10% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước (79,4 tỷ USD).

Hàng nhập khẩu chủ yếu của Bình Dương là nhập nguyên vật liệu và máy móc thiết bị phục vụ sản xuất theo giấy phép đầu tư. Riêng tháng 9, kim ngạch nhập khẩu thực hiện 1.014,9 triệu USD, tăng 3,6% so với tháng trước.


Tường Châu

.