Qua đó, tổ công tác phát hiện có 2 đối tượng đi trên 1 xe tải biển kiểm soát: 67C 01799 chạy hướng từ xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang về xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác truy đuổi, đến khu vực cầu sắt Vĩnh Gia thuộc ấp Vĩnh Cầu, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang tổ công tác tiếp cận ra tín hiệu cho người điều khiển phương tiện dừng lại để kiểm tra.

Phát hiện tổ công tác, đối tượng điều khiển phương tiện tấp vào lề đường và bỏ trốn vào khu dân cư gần đó. Tổ công tác bắt giữ được 1 đối tượng đi cùng. Kiểm tra xa tải, Tổ công tác phát hiện có chở 32 bao đường nhãn hiệu Campuchia, trọng lượng 1,6 tấn. Tổng trị giá hàng hóa khoảng 30 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Ngô Văn Trà (giữa) cùng tang vật.

Qua điều tra, đối tượng khai nhận tên Ngô Văn Trà (SN 1988, thường trú tại phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang). Trà khai nhận mua 32 bao đường từ 1 người phụ nữ tên Nươl (xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) về chợ Tịnh Biên bán kiếm lời.

Hiện Đồn Biên phòng Vĩnh Gia tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chiến Khu