Cụ thể, vào khoảng 4 giờ ngày 31/5/2023, Tổ công tác gồm Đội Đặc nhiệm (Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên. Đến khu vực cống Bảy Búa (thuộc khóm Xuân Biên, phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên), Tổ công tác phát hiện 2 đối tượng đang đai nhiều kiện hàng hóa nghi vấn nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Võ Hồng Công cùng tang vật bị bắt giữ tại hiện trường.

Tổ công tác truy đuổi và bắt được đối tượng Võ Hồng Công (SN 2002, thường trú phường Tịnh Biên, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang); đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối bỏ trốn về Campuchia.

Qua kiểm tra, tang vật thu giữ được 1.250 gói thuốc lá ngoại các loại (1.000 gói Hero, 250 gói Jet). Đối tượng Võ Hồng Công vác 500 gói Hero.

leftcenterrightdel
 Đối tượng Võ Hồng Công (giữa, áo hồng) cùng tang vật bị dẫn giải về Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Qua lấy lời khai ban đầu, Công khai được 1 người đàn ông tên Lợi thuê vận chuyển thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam với mỗi lần là 150.000 đồng.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Chiến Khu