leftcenterrightdel
 Việc ký Quy chế phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin tạm hoãn xuất cảnh bằng hình thức điện tử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách pháp luật thuế.

Theo Cục Thuế, những năm gần đây, cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 49/2025/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngành Thuế đã đẩy mạnh việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế (NNT) là cá nhân, tổ chức chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế và bước đầu đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực.

Tính đến nay, cơ quan Thuế các cấp đã ban hành 61.492 thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền thuế nợ là 83.028 tỉ đồng. Trong đó, có 36.646 NNT bỏ địa chỉ kinh doanh với số tiền thuế nợ là 13.407 tỉ đồng. Cơ quan Thuế đã thu được 4.955 tỉ đồng của 7.309 NNT đang bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có 2.694 NNT với số tiền là 256 tỉ đồng của NNT đang bỏ địa chỉ kinh doanh.

Trên thực tế, việc gửi thông báo tạm hoãn xuất cảnh theo phương thức hành chính truyền thống như: công văn giấy hoặc chuyển phát nhanh, … có khả năng chậm trễ về thời gian và thiếu đồng bộ trong xử lý dữ liệu và làm phát sinh chi phí hành chính không cần thiết. Những yếu tố này phần nào làm giảm hiệu quả phối hợp liên ngành, gây khó khăn trong việc rà soát và xử lý nghĩa vụ thuế của tổ chức, cá nhân.

Để có cơ chế phối hợp linh hoạt, hiện đại và đồng bộ về mặt công nghệ thông tin điện tử, để việc thực thi biện pháp tạm hoãn xuất cảnh thực sự phát huy vai trò như một công cụ pháp lý hữu hiệu, chính xác và mang tính răn đe cao trong hệ thống quản lý thuế hiện đại, chiều ngày 12/5, Cục Thuế, Bộ Tài chính và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an đã ký Quy chế phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin tạm hoãn xuất cảnh bằng hình thức điện tử. Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi ký kết.

Theo Trung tướng Phạm Đăng Khoa - Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an lễ ký kết Quy chế là thành quả nghiêm túc của công tác triển khai Nghị định số 49/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ chủ trương của Chính phủ trong chuyển đổi số các hoạt động quản lý nhà nước. Đặc biệt, Trung tướng Phạm Đăng Khoa cũng lưu ý trong quá trình vận hành hệ thống điện tử, yêu cầu cao nhất được đặt ra đó là đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật thông tin, vì đây là tài sản vô giá của quốc gia.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành khẳng định, sau lễ ký kết, hai cơ quan sẽ khẩn trương triển khai nội dung Quy chế phối hợp trong việc trao đổi, cung cấp thông tin tạm hoãn xuất cảnh bằng hình thức điện tử. Theo đó, các đơn vị đầu mối như Ban Nghiệp vụ thuế, Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hoá (Cục Thuế) tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý xuất nhập cảnh để bảo đảm kết nối hệ thống điện tử thông suốt, xử lý sự cố kịp thời và bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

“Trong thời gian tới, Cục Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với Kho bạc Nhà nước và hệ thống Ngân hàng Thương mại để truyền - nhận thông tin nộp thuế theo hình thức điện tử, nhằm rút ngắn thời gian xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế, gỡ bỏ kịp thời lệnh tạm hoãn xuất cảnh, tạo điều kiện cho NNT”, ông Thành cho biết thêm.  

Đây là một bước cụ thể hóa chủ trương tăng cường phối hợp liên ngành trong quản lý nhà nước, góp phần hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả thực thi chính sách pháp luật thuế.

Trên cơ sở quy chế đã ký kết, việc chia sẻ, xử lý và sử dụng thông tin tạm hoãn xuất cảnh sẽ được thực hiện theo phương thức điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý trong việc xác định đối tượng, áp dụng biện pháp cưỡng chế thuế đúng pháp luật, kịp thời và hiệu quả.

Nguyễn Anh