Ngày 1/2/2023 lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cư Mgar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đã có báo cáo liên quan đến thầy giáo gây ra vụ tai nạn.

leftcenterrightdel
  Hiện trường vụ tai nạn.

Nội dung báo cáo của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, vào khoảng 15h30’ ngày 24/1 (tức mồng 3 Tết), ông Nguyễn Viết Hùng (SN 1967, trú tại thôn Tân Lập, xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar) – giáo viên dạy môn Ngữ Văn của Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Ea Kpam, huyện Cư Mgar) điều khiển xe ô tô BKS 47A-357.08 đi chơi Tết.

Trên đường đi chơi, ông Hùng đã lái xe ô tô gây tai nạn tại thôn Tân Lập (xã Ea Kpam). Hậu quả, chủ nhà là ông N.Đ.P. (SN 1967, trú cùng thôn) tử vong và gây thiệt hại một số tài sản của gia đình.

Cũng theo Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, sự việc nói trên đang được cơ quan chức năng có thẩm quyền điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Mặt khác, báo cáo cũng cho biết, ngày 27/1, ông Hùng có gọi điện thoại xin nghỉ vì tinh thần đang hoảng loạn, chưa lên trường. Đồng thời, nhà trường đang chờ quyết định của cơ quan pháp luật để có hướng xử lý tiếp theo.

leftcenterrightdel
 Chiếc xe ô tô 5 chỗ lao thẳng vào nhà dân và tông chết người đàn ông đang nằm ngủ trong nhà.

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vào khoảng 15h30’ ngày 24/1 (tức mồng 3 Tết), ông Nguyễn Viết Hùng điều khiển xe ô tô con loại 5 chỗ lưu thông trên đường liên thôn Tân Lập (xã Ea Kpam) thì bất ngờ mất lái lao vào nhà ông B.Đ.P. (trú cùng thôn).

Theo đó, chiếc xe ô tô do ông Hùng điều khiển tông bay tường rào B40 rồi tiếp tục lao thẳng vào nhà và tông sập phòng khách nhà ông P. Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến ông P.  tử vong khi đang nằm ngủ trong nhà.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô lao vào cửa chính, tông sập toàn bộ phần trước ngôi nhà rồi nằm giữa phòng khách.

Theo lời khai của ông Hùng tại cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra tai nạn, ông đã đạp nhầm giữa chân ga và chân thắng, dẫn đến lao thẳng vào nhà dân./.

Nguyễn Chính