So với tháng cùng kỳ năm 2022 giảm 172 vụ (giảm 17,75%), giảm 62 người chết (giảm 10,88%), giảm 84 người bị thương (giảm 14,26%).

leftcenterrightdel
 Hiện trường 1 vụ tai nạn giao thông (ảnh minh họa/ TTXVN).

Trong đó: Đường bộ xảy ra 790 vụ, làm chết 505 người, bị thương 504 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 169 vụ (-17,62%), giảm 58 người chết (-10,3%), giảm 84 người bị thương (-14,29%).

Đường sắt xảy ra 7 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (7/7), giảm 2 người chết (-40%), số người bị thương không thay đổi.

Đường thuỷ và hàng hải không xảy ra tai nạn.

Vũ Cảnh