Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp cuối năm nhiều đối tượng tập trung sản xuất hàng gian, hàng giả tung ra thị trường. Các cơ quan chức năng tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cường kiểm tra nhằm truy quét tận gốc vấn nạn này.


Lật tẩy cơ sở sản xuất bột ngọt, phân bón giả

Trong đợt ra quân chống hàng gian, hàng giả vào dịp cuối năm, ngày 20-11-2013 Đội CSĐTTP về TTQLKT và CV Công an thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp kiểm tra căn nhà tại ấp Phú Thạnh B (xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự), bắt quả tang Diệp Văn Đức (SN 1995, ngụ ấp Hiệp Thuận, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, An Giang) chế biến bột ngọt giả. Từ An Giang, Đức thuê nhà của Trịnh Thanh Hùng (SN 1967, ở địa chỉ trên) chế biến bột ngọt Saji giả. Tại hiện trường, trinh sát thu giữ 26 thùng bột ngọt giả (loại 40 gói 500g).

Cơ quan CSĐT Công an Kiên Giang cũng quyết định khởi tố vụ án, bị can, bắt tạm giam Võ Thanh Loan (SN 1972, ngụ P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Cuối tháng 9-2013, trinh sát kiểm tra tiệm tạp hóa của bà Loan (P.Vĩnh Lạc, TP.Rạch Giá) bắt quả tang đối tượng cùng chồng là Trần Thế Vĩnh và một số người khác sản xuất, kinh doanh hơn 764kg bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto, thu giữ  43 bao bột ngọt (loại 25kg) do Trung Quốc sản xuất cùng 7.800 bao bì giả bột ngọt Ajnomoto. Tại cơ quan điều tra, Loan khai mua 40 bao bột ngọt của một tiệm tạp hóa ở quận 6, TPHCM giá chỉ 820.000 đồng/bao.

Tại Tiền Giang, tổ kiểm tra liên ngành phát hiện nhiều cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu dỏm. Trần Văn Ơn (ngụ xã Phù Lương, huyện Quới Võ, Bắc Ninh) là đối tượng cầm đầu sản xuất hàng giả quy mô lớn. Ban đầu tìm đến Tiền Giang làm thuê nhưng thấy không đổi đời, Ơn nghĩ cách sản xuất thuốc trừ sâu dỏm. Để thu lợi nhiều và che mắt cơ quan chức năng, Ơn thuê phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Thập (TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), thành lập Công ty cổ phần vật tư Liên Việt do y làm giám đốc. Bí mật xác minh các đầu mối của Ơn, Công an TP.Mỹ Tho lên kế hoạch triệt xóa cơ sở sản xuất thuốc trừ sâu giả quy mô này. Kiểm tra căn nhà trọ trên, trinh sát phát hiện cả kho thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), nguyên liệu và tang vật dùng để chế biến... Công an tiếp tục kiểm tra hành chính nhà A47 (đường số 5, khu chung cư Mỹ Thạnh Hưng, TP.Mỹ Tho) do Ơn thuê, thu được số lượng khủng bao bì, nhãn hiệu phân bón, thuốc trừ sâu không chứng từ; tại kho của Ơn ở xã Trung An, TP.Mỹ Tho phát hiện tiếp số lượng lớn thuốc BVTV không rõ nguồn gốc, chẳng hóa đơn chứng từ. Đại lý cấp 1 của Ơn là Trần Văn Thuyền (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, Tiền Giang) còn một số lượng lớn thuốc này do Ơn cung cấp chưa kịp tiêu thụ. Cơ quan chức năng đang chờ kết quả giám định để xử lý theo pháp luật.             
    

Theo CA.TPHCM

.