Tới dự lễ khánh thành có ông Jeong Woo Jin, Công sứ, Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Việt Nam; Thiếu tướng Phạm Văn Thực, Phó cục trưởng, Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ... 

Công ty TNHH S-Tec Vina là đơn vị đầu tiên xây dựng nhà máy sản xuất hệ thống chữa cháy bằng khí sạch, lắp ráp hệ thống, trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với quy mô là 172.200 sản phẩm các loại/ năm. Tổng vốn đầu tư 3 triệu USD, trên diện tích đất 9.966 m2... 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu cắt băng khánh thành

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Phạm Văn Thực thay mặt Cục cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh: “Chúng tôi rất hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực của Công ty trong quá trình sản xuất, đảm bảo theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam. Ngoài ra chúng tôi mong muốn trong thời gian tới sẽ có nhiều doanh nghiệp sản xuất nhiều phương tiện PCCC tại Việt Nam, góp phần tích cực làm giảm số vụ cháy xẩy ra và thiệt hại do cháy gây ra, giữ gìn sự bình yên hạnh phúc cho nhân dân... 

Nhà máy S- Tec Vina đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng cho việc phát triển công nghiệp PCCC tại Việt Nam, là cơ hội để các cơ quan, tổ chức và người dân được sử dụng các loại PCCC tiên tiến, hiện đại và giá thành phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Văn Hạnh