leftcenterrightdel
 Đối tượng Trần Quan Nghiêm cùng số bao thuốc lá nhập lậu. (Ảnh:CA)

Theo đó, qua công tác nắm tình hình tại khu vực xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện 1 xe tải có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an huyện Càng Long tiến hành kiểm tra, phát hiện thanh niên đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá điếu nhập lậu.

Tiến hành kiểm tra các túi nylong và thùng giấy trên xe, lực lượng Công an phát hiện có nhiều cây thuốc lá điếu nhập (hiệu Hero, Jet, Scott) với gần 28.000 bao thuốc lá.

Qua làm việc, bước đầu người thanh niên khai tên là Trần Quan Nghiêm (SN 1995, ngụ phường 7, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) và khai nhận số thuốc lá nêu trên chở thuê cho một người không rõ họ, tên ở thành phố Tân An, tỉnh Long An đem giao ở xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Công an đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ hình sự đối với Trần Quan Nghiêm cùng tang vật để xử lý theo qui định.

Mai Phong