    |
 |
| Máy xúc đồng loạt phá dỡ công trình lấn chiếm đất công tại Cầu Diễn. |
Theo ông Quách Anh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Diễn, khu đất có nguồn gốc là đất lưu không nhưng bị nhiều hộ dân chiếm dụng để trồng cây, tập kết vật dụng và dựng công trình tạm trái phép trong thời gian dài. Dù chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, đồng thời tổ chức tới 13 đợt cưỡng chế trước đó, vẫn còn hai trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành quy định của Nhà nước.
Trong đó, bà Vũ Thị Lan cùng một trường hợp khác chưa xác định được tổ chức, cá nhân vi phạm đã dựng khung cột bằng gỗ, tre, quây bạt mái phủ bạt để lấn chiếm đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị với diện tích dưới 0,05ha.
“Việc triển khai cưỡng chế lần thứ 14 thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong xử lý dứt điểm vi phạm, lập lại kỷ cương đô thị. Sau cưỡng chế, phường sẽ duy trì lực lượng tuần tra, bảo vệ khu vực trong vòng một tuần để ngăn chặn tái lấn chiếm”, ông Quách Anh Tuấn cho biết.
    |
 |
| Được biết, đây là lần cưỡng chế thứ 14 tại khu vực 26 đường Cầu Diễn. |
Ghi nhận tại hiện trường trước thời điểm cưỡng chế, một đoạn vỉa hè dài khoảng 30m bị quây tôn, chiếm gần 2/3 diện tích. Hàng nghìn thùng nhựa được xếp chồng thành “hàng rào” kiên cố lấn ra vỉa hè. Bên trong khu vực rào thép gai là nhiều cây xanh, hoa màu được trồng trái phép.
Lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ khu vực, lập hàng rào bảo đảm an ninh trật tự phục vụ công tác cưỡng chế. Hàng chục cán bộ Công an phường, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cùng các đơn vị chuyên môn được huy động tới hiện trường. Xe chuyên dụng, máy móc phục vụ tháo dỡ cũng được điều động để triển khai nhiệm vụ.
    |
 |
| Phú Diễn ra quân lập lại trật tự đô thị tại khu đất bị quây tôn nhiều năm. |
Sau khi công bố quyết định cưỡng chế, các lực lượng chức năng tiến hành phá dỡ hàng rào tôn, mái che, công trình tạm và di dời toàn bộ vật dụng lấn chiếm. Tại hiện trường, 3 máy xúc cỡ lớn liên tục hoạt động, dùng gầu thép phá dỡ các hạng mục vi phạm nằm trước khu trung tâm bảo dưỡng sửa chữa ô tô Cầu Diễn.
Công nhân thi công sử dụng máy cắt để tháo dỡ hàng rào thép và các kết cấu còn sót lại dưới sự hỗ trợ của máy xúc chuyên dụng. Khu đất từng bị quây kín, tập kết vật liệu và dựng công trình tạm dần lộ ra khoảng không gian rộng sát tuyến đường Cầu Diễn. Sau khi các hạng mục bị san gạt, lực lượng chức năng tiếp tục thu gom phế thải, vận chuyển vật liệu ra khỏi hiện trường.
    |
 |
| Khu vực vỉa hè bị quây kín nhiều năm trên đường Cầu Diễn được giải tỏa, hoàn trả mặt bằng nhằm lập lại trật tự đô thị và ngăn tái lấn chiếm. |
Bí thư Đảng ủy phường Phú Diễn Nguyễn Lê Hoàng cho biết, ngay sau khi hoàn tất cưỡng chế, các đơn vị chức năng đã tiến hành đổ bê tông, hoàn trả mặt bằng nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị.
“Thời gian tới, phường sẽ ban hành quyết định thu hồi đất, đồng thời giao Ban Quản lý đầu tư hạ tầng phường lập dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè để tạo cảnh quan đô thị và ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm”, ông Hoàng nói.
Theo lãnh đạo phường Phú Diễn, nếu các trường hợp vi phạm tiếp tục tái lấn chiếm hoặc có hành vi phá hoại tài sản Nhà nước sau cưỡng chế, lực lượng chức năng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm, kể cả xem xét xử lý hình sự theo quy định.
Đại diện UBND phường Phú Diễn nhấn mạnh, việc tổ chức cưỡng chế không chỉ nhằm xử lý một vụ việc cụ thể mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc lập lại trật tự đô thị, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép và ngăn chặn phát sinh vi phạm mới trên địa bàn.