Những quyết định mang tính nền tảng này được xác định sẽ tạo “bộ khung” chiến lược, mở ra không gian phát triển mới, định hình tương lai lâu dài cho Thủ đô; đồng thời gắn chặt định hướng với các chương trình, kế hoạch triển khai cụ thể, tạo cơ sở để sớm hiện thực hóa các dự án động lực mang tính chiến lược.
    |
 |
| Quang cảnh phiên làm việc chiều 28/3. |
Định hình Thủ đô với tầm nhìn 100 năm
Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, quy hoạch được xây dựng theo các giai đoạn rõ ràng: ngắn hạn đến năm 2035, trung hạn đến năm 2045, dài hạn đến năm 2065 và tầm nhìn chiến lược 100 năm.
Theo đó, mục tiêu đến năm 2035, Hà Nội cơ bản trở thành thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”, là trung tâm kinh tế, giáo dục, y tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đến năm 2045, Thủ đô hướng tới hội tụ tri thức và công nghệ toàn cầu, ngang tầm các thủ đô phát triển; và đến năm 2065 cùng tầm nhìn xa hơn, sẽ trở thành thành phố toàn cầu có chất lượng sống cao.
Một trong những điểm nhấn lớn của quy hoạch là việc định hình cấu trúc đô thị theo không gian mở, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm. Trong đó, sông Hồng được xác định là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, đóng vai trò kết nối vùng Thủ đô với các hành lang kinh tế quốc gia và quốc tế.
Đáng chú ý, quy hoạch đề xuất 11 nhóm giải pháp đột phá, bao gồm tăng cường liên kết vùng, phát triển đô thị theo mô hình TOD (lấy giao thông công cộng làm trung tâm), hình thành các cực tăng trưởng mới, phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững và khai thác không gian đa tầng.
    |
 |
| Chủ tọa điều hành phiên làm việc chiều 28/3. |
Không gian đô thị được tổ chức theo mô hình “chùm đô thị hướng tâm”, với đô thị trung tâm là hạt nhân, kết nối các đô thị vệ tinh. Đồng thời, quy hoạch xác định 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, tạo nên “xương sống” cho hệ sinh thái kinh tế đô thị hiện đại.
Khai thác chiều sâu không gian, phát triển bền vững
Một điểm mới mang tính đột phá là chuyển hướng khai thác không gian theo chiều đứng và tích hợp đa giá trị trong cùng một không gian. Quy hoạch xác định rõ ba tầng chức năng: không gian ngầm cho hạ tầng kỹ thuật, không gian mặt đất cho sinh hoạt và giao thông, và không gian trên cao gắn với các mô hình phát triển tương lai.
Song song với đó, quy hoạch chú trọng phát triển không gian xanh, với mục tiêu tỷ lệ cây xanh đạt 40-50% diện tích tự nhiên toàn thành phố, đồng thời duy trì hợp lý quỹ đất nông nghiệp, lâm nghiệp và mặt nước, bảo đảm cân bằng sinh thái.
Ở khu vực nông thôn, tư duy phát triển cũng được đổi mới, chuyển từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, gắn với bảo tồn không gian làng truyền thống và phát triển du lịch văn hóa.
Đặc biệt, việc “đánh thức” giá trị hệ thống sông hồ được nhiều đại biểu quan tâm. Đại biểu Lê Văn Đức cho rằng, hệ thống sông, hồ không chỉ là tài nguyên tự nhiên mà còn là “linh hồn” của đô thị Hà Nội, cần được khai thác như một trục phát triển không gian.
Theo các đại biểu, để hiện thực hóa tầm nhìn này, cần giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm nguồn nước, đồng thời có cơ chế quản lý chặt chẽ nhằm cân bằng giữa phát triển và bảo tồn, tránh thu hẹp diện tích mặt nước do áp lực đô thị hóa.
    |
 |
| Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn trình bày tờ trình về việc thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: TT. |
Từ quy hoạch đến hành động
Nhấn mạnh tính khả thi của quy hoạch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định, sau khi được HĐND TP thông qua, đồ án sẽ tiếp tục được hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp trước khi trình phê duyệt theo quy định.
Quy hoạch sẽ được cụ thể hóa thành các kế hoạch 5 năm và hằng năm, gắn chặt với kế hoạch đầu tư công và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp, từng ngành trong tổ chức thực hiện.
Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến vành đai, đường sắt đô thị và các dự án môi trường cấp bách.
Vấn đề huy động nguồn lực cũng được xác định là then chốt. Theo dự báo, nhu cầu vốn đầu tư cho các giai đoạn phát triển là rất lớn, đòi hỏi cơ chế linh hoạt như khai thác giá trị đất đai theo mô hình TOD, phát hành trái phiếu đô thị quốc tế và đẩy mạnh hợp tác công - tư.
“Bộ khung phát triển” cho 5 năm tới
Không chỉ dừng lại ở quy hoạch dài hạn, tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội còn quyết nghị thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Kế hoạch tài chính và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.
Cũng trong chiều 28/3, phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, đây là nhóm nghị quyết có ý nghĩa như “bộ khung phát triển” của thành phố trong 5 năm tới, với yêu cầu phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn, tăng trưởng cao hơn nhưng chất lượng sống của người dân phải tốt hơn.
    |
 |
| Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: TT. |
“Những quyết nghị hôm nay chính là cơ sở để thành phố chủ động bố trí nguồn lực, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo ra xung lực mới và niềm tin mới cho chặng đường phát triển phía trước”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.
Cùng với đó, HĐND TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách. Quyết định này thể hiện rõ tinh thần phân cấp mạnh hơn, giao quyền rõ hơn, qua đó nâng cao hiệu quả điều hành và năng lực quản trị của chính quyền cơ sở.
Dấu ấn của một kỳ họp “khởi động hành động”
Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, không chỉ hoàn thành công tác tổ chức bộ máy mà còn tạo dấu ấn bằng việc “bắt tay ngay vào công việc”, thông qua 10 nghị quyết chuyên đề quan trọng, mở đường cho cả nhiệm kỳ.
Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, điểm khác biệt của kỳ họp là “không chỉ kiện toàn bộ máy mà đã khởi động ngay hành động; không chỉ nói về quyết tâm mà đã cụ thể hóa bằng các quyết nghị cụ thể”.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cũng nhấn mạnh yêu cầu phải biến nghị quyết thành hành động, hành động thành kết quả và kết quả thành niềm tin của nhân dân. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu triển khai thực hiện với tinh thần “6 rõ”, bảo đảm mọi quyết nghị không dừng lại trên giấy mà đi vào cuộc sống.
Đồng thời, thành phố cần nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, hoàn thiện quy chế phối hợp, tránh độ trễ, điểm nghẽn trong thực thi nhiệm vụ; tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, cải cách hành chính và chuyển đổi số.
“Tinh thần xuyên suốt phải là: Đã cam kết là thực hiện. Đã làm là phải có kết quả. Đã bắt đầu là phải làm đến cùng”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.
Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội TP và các cơ quan liên quan; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô.
    |
 |
| Các đại biểu HĐND TP biểu quyết thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: TT |
Đặc biệt, phải đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đối thoại, lắng nghe và xử lý kịp thời các kiến nghị của người dân, nhất là những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc tồn đọng kéo dài và những điểm nghẽn phát sinh từ cơ sở.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND phát huy tối đa trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và vai trò đại diện ngay từ đầu nhiệm kỳ, thực sự là tiếng nói của ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời là cầu nối tin cậy giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.
Tạo nền tảng cho tương lai Thủ đô
Việc thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cùng các kế hoạch phát triển trung hạn và các nghị quyết về tài chính - ngân sách đã tạo nên một hệ thống quyết sách đồng bộ, vừa mang tính chiến lược dài hạn, vừa có tính khả thi trong ngắn và trung hạn.
Những quyết định này không chỉ góp phần khắc phục các bất cập trong hệ thống quy hoạch hiện hành, mà còn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian phát triển, khai thông các điểm nghẽn, tạo động lực mới để Hà Nội phát triển xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước.
Quan trọng hơn, như nhấn mạnh của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, thành công của kỳ họp không chỉ được đo bằng việc hoàn thành chương trình nghị sự, mà còn phải được kiểm chứng bằng hiệu quả thực thi trong thực tiễn - nơi các nghị quyết thực sự tạo ra chuyển biến, mang lại giá trị thiết thực cho người dân và sự phát triển bền vững của Thủ đô trong tương lai.