Hai hộ dân bị cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả là ông Vũ Đình Khánh (52 tuổi), xây biệt thự với diện tích 500,9m2 và ông Lê Xuân Hồng (49 tuổi), xây biệt thự với diện tích 502,3m2.

leftcenterrightdel
 Tháo dỡ căn nhà xây trái phép.

Thời gian thực hiện quyết định cưỡng chế là 10 ngày kể từ ngày ông Khánh và ông Hồng nhận quyết định trên. Tuy nhiên, hiện chỉ có ông Hồng ký nhận quyết định còn ông Khánh không có mặt khi lực lượng chức năng đến và quyết định xử phạt cũng như cưỡng chế được gửi qua đường bưu điện.

“Với các căn biệt thự còn lại, chính quyền xã Dương Tơ và UBND TP Phú Quốc đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Quan điểm chung là xử lý nghiêm, đúng quy định, thu hồi lại diện tích đất 18,9ha cho nhà nước”, ông Lê Quốc Anh nói.

leftcenterrightdel
 Sẽ tháo dỡ 2/79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở Phú Quốc.

Cùng ngày, trong quá trình kiểm tra tại phường An Thới (TP Phú Quốc), Tổ công tác đặc biệt phát hiện Nguyễn Hữu Khôi (28 tuổi, ngụ khu phố 6, phường An Thới) đang tổ chức xây dựng nhà trái phép trên đất rừng phòng hộ thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc, tổng diện tích rừng bị phá 626,5m2, trong đó diện tích nhà 119,4m2 còn lại là đất trống.

Khôi khai nhận đã xây dựng nhà trái phép trên đất rừng phòng hộ thuộc Vườn quốc gia Phú Quốc từ ngày 24/10/2022 đến nay. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật gồm 1 máy trộn bê tông, 26 giàn giáo, 5 khung cửa sắt./.

Đại Lánh - Minh Tín