Ông Nguyễn Ngọc Minh Phú, Phó phòng Quản lý chất lượng công trình (Sở Xây dựng TP HCM) cho biết, sau khi xảy ra tình trạng rung lắc do ảnh hưởng của động đất từ Myanmar, Sở Xây dựng đã tiếp nhận thông tin và phối hợp UBND Quận 8 khảo sát thực tế Chung cư Diamond Riverside.
Trong buổi khảo sát, Sở Xây dựng đã trao đổi với Ban Quản trị Chung cư Diamond Riverside, chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các bên khác liên quan; đánh giá bước đầu, các vết nứt, bong tróc được ghi nhận có độ sâu và chiều dài khác nhau.
    |
 |
Chung cư Vĩnh Hội (thuộc chung cư cấp D, quận 4, TP HCM) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Xuân Trường). |
Từ thực tế này, Sở Xây dựng đã có văn bản đề nghị các quận, huyện, TP Thủ Đức triển khai rà soát, thống kê các công trình tập trung đông người trên địa bàn (gồm cao ốc văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, chung cư, trung tâm thương mại) có bị ảnh hưởng dư chấn.
Từ kết quả thống kê, yêu cầu các chủ sở hữu, đơn vị quản lý, ban quản trị các công trình thuê đơn vị có năng lực kiểm tra kết cấu chịu lực của công trình để phát hiện hư hỏng, đánh giá về việc bảo đảm an toàn chịu lực, đề xuất phương án khắc phục (nếu có) theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.
    |
 |
Ghi nhận của phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, hiện nay có rất nhiều người dân đang sinh sống trong khu chung cư cũ. |
Đồng thời, phối hợp Công an TP HCM rà soát các trang thiết bị, phương tiện, phương án cứu nạn cứu hộ, phương án xử lý tình huống sự cố, tai nạn tại các công trình để bảo đảm an toàn cho người dân khi có sự việc phải thoát nạn, theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.
Theo thống kê của Sở Xây dựng, TP HCM hiện có 474 chung cư cũ với 573 lô được xây dựng trước năm 1975. Qua kiểm định chất lượng, có 14 chung cư cấp D (bị hư hỏng nặng, nguy hiểm), 116 chung cư cấp C, 332 chung cư cấp B và 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích. Các chung cư này gồm 573 lô với 50.640 căn hộ, nằm ở nhiều quận, huyện.
Ghi nhận của phóng viên, tại chung cư Vĩnh Hội (thuộc chung cư cấp D, quận 4, TP HCM), hiện nay có rất nhiều người dân sinh sống trong bất an vì chung cư ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào.
    |
 |
Chung cư hiện nay được chèo chống chằng chịt, có nguy cơ sụp đổ khi mưa lớn hay động đất. |
Điều đáng lo ngại là các cột chịu lực của chung cư có dấu hiệu sụt lún, tiềm ẩn nguy cơ sụp đổ. Bên cạnh đó, hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) hư hỏng, dây điện chằng chịt càng làm tăng thêm mức độ nguy hiểm, không còn bảo đảm điều kiện sống an toàn cho cư dân.
Theo người dân ở đây, những lúc mưa to gió lớn, nhiều mảng tường bê tông bị bong tróc, rơi xuống gây mất an toàn, đặc biệt đối với người già, trẻ em. Do đó hàng ngày họ luôn nơm nớp lo sợ sống trong khu chung cư “chờ sập” bất cứ lúc nào.
Đối với chung cư Vĩnh Hội, UBND TP HCM cũng phân bổ 202 căn hộ tại chung cư Tân Mỹ (quận 7) và chung cư số 4 (quận Bình Thạnh) để di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Vĩnh Hội.
UBND Quận 4 đã ban hành kế hoạch di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư. Đến nay đã có 12/244 hộ dân di dời nhận căn hộ tạm cư tại chung cư số 4 Phan Chu Trinh, quận Bình Thạnh…/.
    |
 |
Hàng ngày, người dân ở đây luôn sống trong cảnh lo lắng. |
    |
 |
Chung cư nứt toác, có nhiều tảng vữa rơi xuống sàn nhà. |