Chiều 19/12, trao đổi với Bảo vệ pháp luật, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân thiệt mạng.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh dự án thi công cây dựng Cầu Hòa Bình 2 
Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn lao động xảy ra vào khoảng 16h ngày 18/12, tại công trình thi công xây dựng cầu Hòa Bình 2, thuộc địa bàn phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình.

Vào thời điểm trên, khi các công nhân đang làm việc tại mố cầu tạm số 2 thì bất ngờ 2 cây cột cao hình tròn đổ gãy sập xuống, hất văng 4 công nhân xuống sông Đà. 3 nạn nhân đã tự bơi được vào bờ và chỉ bị thương nhẹ, còn 1 người bị nước cuốn trôi mất tích.

Nạn nhân bị nước cuốn trôi được xác định là anh Phan Văn Quyền (SN 1990, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã khẩn trương huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm cứu vớt người bị nạn.

Theo Chủ tịch UBND phường Đồng Tiến, khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động nằm ở vị trí giữa sông Đà, có mực nước rất sâu và dòng chảy khá siết, nhiều vũng nước xoáy.

leftcenterrightdel
Khu vực xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân thiệt mạng 
“Đến khoảng 18h30’ cùng ngày, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã vớt được thi thể nạn nhân cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 300 mét về phía hạ lưu. Sau đó, thi thể nạn nhân được đưa về nhà bảo quản thi hài Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình để cơ quan chức năng tiến hành làm các thủ tục, giải quyết vụ việc theo quy định”, ông Nguyễn Tiến Mạnh thông tin.

Theo một lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hòa Bình, công trình bị sập là trụ cầu phụ, một hạng mục phụ, phục vụ cho thi công xây dựng công trình cầu Hòa Bình 2. Nguyên nhân gây ra sự cố tai nạn này đang được các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

Được biết, dự án xây dựng cầu Hòa Bình 2 vừa được khởi công ngày 4/11/2019 vừa qua, có tổng mức đầu tư trên 590 tỷ đồng. Công trình này do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình làm chủ đầu tư. Cầu Hòa Bình 2 có tổng chiều dài 780m; trong đó, cầu dài 497,05m, đường dẫn 2 đầu cầu dài 282,95 m.

Các nhà thầu thi công gồm liên danh Công ty TNHH và Xây dựng Trung Chính, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Lâm Việt và Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật điện và xây dựng Hà Nội.

Cả 4 người trong vụ tai nạn đều là công nhân của Công ty TNHH và Xây dựng Trung Chính.

H.Nguyên