Đồng thuận với định hướng phát triển không gian ven sông, người dân mong muốn quá trình triển khai quy hoạch được thực hiện hài hòa, vừa tạo động lực phát triển đô thị, vừa bảo đảm quyền lợi, sinh kế và cuộc sống ổn định của các khu dân cư hiện hữu.

leftcenterrightdel
Hà Nội đang lấy ý kiến người dân về điều chỉnh Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Ủng hộ chỉnh trang, mong bảo đảm cuộc sống người dân

Khu dân cư Đầm Trấu, phường Hồng Hà, nằm ở khu vực ngoài đê Nguyễn Khoái, đã hình thành và phát triển qua nhiều năm với hàng trăm hộ dân sinh sống ổn định. Người dân tại đây nhìn nhận việc chỉnh trang, phát triển không gian đô thị ven sông là chủ trương cần thiết, song kỳ vọng phương án quy hoạch được nghiên cứu kỹ, hạn chế ảnh hưởng đến những khu dân cư đã hình thành ổn định.

Ông Nguyễn Thanh Minh (Tổ 14 Đầm Trấu, phường Hồng Hà, Hà Nội) cho biết, khu dân cư đã được hình thành từ nhiều năm, nhiều hộ đã xây dựng nhà cửa kiên cố và ổn định cuộc sống.

“Trong trường hợp bắt buộc phải di chuyển, chúng tôi mong muốn được tái định cư tại chỗ, ở khu vực gần đây. Cư dân đã sinh sống lâu năm, cuộc sống đã ổn định thì nơi ở mới cũng cần bảo đảm đầy đủ điều kiện, tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở hiện tại”, ông Minh chia sẻ.

Theo bà Hoàng Thị Minh Chính, Tổ trưởng Tổ dân phố Đầm Trấu, khu dân cư hiện có hơn 500 hộ với gần 2.000 người đang sinh sống.

Người dân cho rằng việc lấy ý kiến cộng đồng là cần thiết, giúp những người trực tiếp sinh sống trong khu vực quy hoạch có điều kiện tiếp cận thông tin, đóng góp ý kiến và cùng tham gia vào quá trình hoàn thiện phương án.

Chị Phạm Huyền Trâm bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương cải tạo, chỉnh trang đô thị, song cho rằng cần cân nhắc kỹ khu vực thực hiện và phương án tái thiết.

Theo chị Trâm, khu vực này còn có các khu nhà tái định cư A3, A8 và A5, nơi nhiều người dân từng phải di dời từ các địa điểm khác để về sinh sống. Vì vậy, việc nghiên cứu quy hoạch cần tính đến quá trình hình thành khu dân cư cũng như quyền lợi chính đáng của người dân.

leftcenterrightdel
Người dân tìm hiểu thông tin về Hồ sơ quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Còn tại UBND phường Lĩnh Nam, đông người dân đến tìm hiểu hồ sơ điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500 qua địa bàn phường.

Có mặt từ sớm để nghiên cứu hồ sơ, ông Nguyễn Hữu Tính (Phường Lĩnh Nam) bày tỏ vui mừng khi khu dân cư truyền thống Thúy Lĩnh, nơi gia đình ông sinh sống, được giữ lại trong quy hoạch.

“Chúng tôi rất vui mừng khi các cấp lãnh đạo lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, giữ lại khu dân cư hiện hữu làng Thúy Lĩnh”, ông Tính chia sẻ.

Theo ông Tính, Thúy Lĩnh là làng cổ có lịch sử lâu đời, mang nhiều giá trị văn hóa gắn với vùng đất Thăng Long. Vì vậy, việc bảo tồn khu dân cư trong quy hoạch khiến ông và nhiều người dân địa phương phấn khởi, đồng tình.

leftcenterrightdel
Hồ sơ điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được niêm yết công khai tại phường Lĩnh Nam.

Tạo đồng thuận từ cơ sở cho tầm nhìn dài hạn

Hiện Hà Nội lấy ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, cùng phương án hướng tuyến Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tỷ lệ 1/500. Phạm vi lấy ý kiến gồm 16 phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch và 8 phường, xã thuộc vùng ảnh hưởng.

Ủy ban nhân dân 24 phường, xã trong ranh giới lập quy hoạch và vùng ảnh hưởng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức niêm yết, trưng bày hồ sơ tại địa phương; tiếp nhận, tổng hợp ý kiến của cộng đồng dân cư và gửi về Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc.

leftcenterrightdel
Nhiều người dân đóng góp ý kiến cho dự án.

Các phường, xã còn lại trên địa bàn thành phố có trách nhiệm đăng tải hồ sơ quy hoạch điện tử, thông báo về hội nghị trực tuyến và phối hợp cung cấp thông tin đến các tổ chức, chuyên gia, cộng đồng dân cư có liên quan.

Theo kế hoạch, việc niêm yết, trưng bày hồ sơ và tiếp nhận ý kiến được thực hiện từ ngày 7 đến 27/9/2026, tạo điều kiện để cộng đồng dân cư nghiên cứu, đóng góp đối với các nội dung quy hoạch.

leftcenterrightdel
Bàn tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của người dân.

Đại lộ cảnh quan sông Hồng và định hướng phát triển không gian hai bên sông được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho đô thị ven sông, mở thêm dư địa phát triển cho Thủ đô. Với các khu dân cư đã hình thành ổn định, việc tiếp thu ý kiến người dân sẽ góp phần hoàn thiện phương án theo hướng phù hợp thực tiễn, hạn chế xáo trộn đời sống và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Duy Minh