Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, ông B.V.G, một người dân địa phương bị ảnh hưởng cho biết: Lúc đầu, nhà tôi đang trồng vườn rừng thì thấy đội xe thi công của Cty 397 kéo đến san gạt. Họ đổ đất, đá khắp mọi nơi, biến đây trở thành 1 đại công trường khai thác than rầm rộ. Với số lượng máy móc nhiều, đoàn xe vận tải này chả mấy đã bóc phủ đi 1 lượng đất đồi rất lớn.

Thẳng thắn, ông G cho hay: Cũng vì chỉ là người dân, thấy người của Cty 397 làm như vậy, chả biết họ đúng hay sai, nhưng việc gây ô nhiễm môi trường là điều rất thê thảm cho người dân ở đây. Rồi mai đây, mỏ than phát lộ, lợi lộc thì chui vào túi cá nhân chứ Nhà nước thì được bao nhiêu, cứ còn để tình trạng này, người dân còn khổ.

Qua điều tra, phóng viên được biết: Những sai phạm của Cty 397 này đã bị cơ quan chức năng ở địa phương “sờ gáy”. Cụ thể, trong Báo cáo số 3158/BC-TNMT, ngày 12/6/2018 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Đông Triều đã “vạch” rõ: Khu vực Cty 397 đã tác động ra ngoài ranh giới thuê đất giai đoạn 1 và 2.

Tại xã Hoàng Quế, Cty 397 đã san gạt mặt bằng vượt sang ranh giới thuộc thửa đất số 30 của hộ ông Bùi Văn Giáp với diện tích 4.968m2. Tại xã Hồng Thái Tây, Cty 397 đã san gạt mặt bằng vượt sang ranh giới 4 thửa đất là thửa số 180, với diện tích 1.461m2, hiện mảnh đất này đang thành nơi tập kết than; Vượt sang thửa 248 của hộ ông Nguyễn Thanh Xuyển, diện tích 9000 m2; Ngoài ra, còn 2 hộ khác là bà Nguyễn Thị Là và ông Nguyễn Văn Thuận…

Tiếp tục điều tra, phóng viên được biết, khi triển khai Dự án khai thác mỏ Nam Tràng Bạch, Cty 397 (đơn vị được nhận ủy quyền từ Tổng Cty Đông Bắc) phải có trách nhiệm thi công một số công trình như đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, báo cáo đánh giá tác động môi trường, nộp lệ cấp quyền khai thác khoáng sản…

Nhưng đến nay, những yêu cầu việc tuân thủ đó có chưa thì phía đơn vị này “dấu nhẹm” thông tin. Quan sát thực tế tại hiện trường, phóng viên được biết, tại dự án này, quy định phải làm hệ thống thủy lợi cho nông nghiệp, phục vụ sản xuất nhưng đáp lại là chẳng có gì, chỉ thấy đơn vị nhăm nhăm bóc phủ, phát lộ than lõi…

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Xây dựng, luật sư Ngụy Thành Thắng - Đoàn luật sư Hà Nội phân tích: Việc Cty 397 được UBND tỉnh Quảng Ninh giao đất cho làm dự án với tổng diện tích là 70,8ha nay tự ý lấn đất, dịch chuyển mốc giới là hành vi coi thường pháp luật. Đã vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai và các nghị định của Chính phủ, cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật tránh tình trạng xin giấy phép một đằng, làm một nẻo tại đây.

Đức Hải/Báo Xây dựng