Phú Quốc cưỡng chế thu hồi đất, xử lý 7 trường hợp bao chiếm đất công
Cập nhật lúc 14:40, Thứ tư, 19/08/2026 (GMT+7)
UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vừa tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 43.000m2 đất để thực hiện dự án Khu du lịch dân cư làng chài Vũng Trâu Nằm; đồng thời xử lý 7 trường hợp bao chiếm trái phép đất công.
Ngày 19/8/2026, theo thông tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị vừa đồng loạt triển khai lực lượng cưỡng chế thu hồi đất và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm trật tự quản lý đất đai tại xã Bãi Thơm.
    |
 |
| Hiện trường quá trình cưỡng chế. Ảnh: Hoàng Dung |
Theo đó, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 43.000m2 đất đối với bà N.T.N.N., trú tại ấp Rạch Tràm, xã Bãi Thơm. Diện tích đất này nằm trong phạm vi thu hồi để thực hiện dự án Khu du lịch dân cư làng chài Vũng Trâu Nằm.
Quá trình cưỡng chế được triển khai theo phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhằm bảo đảm việc thu hồi đất phục vụ thực hiện dự án theo quy định.
Cùng thời điểm, chính quyền đặc khu Phú Quốc cũng tổ chức cưỡng chế và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với 7 trường hợp khác tại khu phố Bãi Thơm. Các trường hợp này bị xác định có hành vi bao chiếm trái phép hơn 659m2 đất do Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc quản lý.
Lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ các công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất. Đồng thời, các trường hợp vi phạm bị buộc nộp lại ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.
Việc cưỡng chế thu hồi đất và xử lý các trường hợp bao chiếm đất công nhằm tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo đảm kỷ cương trong sử dụng đất và phục vụ triển khai các dự án theo quy định pháp luật.
Tuấn Anh