Ngày 24/9/2025, tại đặc khu Phú Quốc, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công, khởi động 10 dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Hội nghị APEC 2027, đồng thời chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng dự, phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho địa phương cùng các bộ, ngành.

Trong số 10 dự án được khởi công dịp này, có những công trình hạ tầng với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng, đóng vai trò trụ cột trong quá trình chuẩn bị cơ sở vật chất cho APEC 2027. Tiêu biểu như: dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 975 với mức vốn 2.500 tỉ đồng; dự án kè, san lấp mặt bằng và xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC trị giá 1.400 tỉ đồng; khu tái định cư An Thới 1.632 tỉ đồng; hệ thống cấp nước Cửa Cạn hơn 1.026 tỉ đồng; cùng nhiều nhà máy nước sạch, xử lý rác, nước thải.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dự lễ khởi công các dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, ông Hồ Văn Mừng, nhấn mạnh: “Các dự án được khởi công không chỉ nhằm phục vụ Hội nghị APEC 2027, mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, lâu dài của Phú Quốc. Đây là cơ sở để khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của tỉnh An Giang trên bản đồ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.”

Phần lớn các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, một số thực hiện theo hình thức hợp tác công tư (PPP), thể hiện sự quyết tâm huy động tối đa nguồn lực để đầu tư hạ tầng chiến lược cho Phú Quốc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao sự chủ động, khẩn trương của tỉnh An Giang trong công tác chuẩn bị, đồng thời nhấn mạnh quá trình triển khai APEC 2027 sẽ được chia làm ba giai đoạn: năm 2025 khởi động, năm 2026 cơ bản hoàn tất và năm 2027 tổ chức Tuần lễ Cấp cao.

Theo Phó Thủ tướng, việc khởi công 10 dự án hạ tầng then chốt thuộc hệ thống hơn 21 dự án trọng điểm phục vụ APEC không chỉ phục vụ nhu cầu hội nghị mà còn tạo động lực phát triển lâu dài cho Phú Quốc và đất nước. Ông kỳ vọng hạ tầng đồng bộ, hiện đại sẽ giúp Phú Quốc trở thành điểm nhấn, là biểu tượng cho hình ảnh một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, hướng tới mục tiêu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại vào năm 2030.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh An Giang cùng các bộ, ngành quán triệt tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện”, phấn đấu hoàn thành công trình trước tiến độ từ 3 đến 6 tháng, bảo đảm chất lượng tốt nhất. Ông cũng giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành Trung ương tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng địa phương trong suốt quá trình triển khai.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, ông Trần Minh Khoa, bày tỏ kỳ vọng: “Những công trình vừa được khởi công không chỉ phục vụ Hội nghị APEC 2027 mà còn tạo cú hích quan trọng cho phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế của Phú Quốc trong tương lai.”

Việc đồng loạt khởi động 10 dự án trọng điểm được xem là bước chuẩn bị chiến lược, tạo nền tảng để Phú Quốc sẵn sàng chào đón APEC 2027, đồng thời khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc tổ chức thành công sự kiện ngoại giao quan trọng bậc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Chi tiết các dự án vừa khởi công, khởi động ở đặc khu Phú Quốc:

- Dự án đường tỉnh 975, đoạn từ đường tỉnh 973 đến Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có chiều dài hơn 19km, tổng mức đầu tư 2.500 tỉ đồng.

- Dự án Hệ thống cấp nước Cửa Cạn, có quy mô 7,5 triệu m3/tháng, tổng mức đầu tư 1.026 tỉ đồng.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực Dương Đông có tổng mức đầu tư 550 tỉ đồng; dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực An Thới có tổng mức đầu tư 420 tỉ đồng.

- Dự án Hạ tầng kỹ thuật chuyển đổi số và xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Phú Quốc có tổng mức đầu tư 500 tỉ đồng.

- Dự án kè, san lấp mặt bằng và xây dựng Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC cùng công trình chức năng, có diện tích 57ha, với kè dài hơn 2.250m, tổng mức đầu tư 1.400 tỉ đồng.

- Dự án khu tái định cư An Thới, có diện tích gần 24ha, tổng mức đầu tư 1.632 tỉ đồng.

- Khu xử lý nước thải Bãi Bổn, có công suất dự kiến khoảng 250 tấn/ngày, tổng mức đầu tư 362 tỉ đồng.

- Nhà máy xử lý chất thải rắn An Thới, có công suất dự kiến khoảng 110 tấn/ngày, tổng mức đầu tư 140 tỉ đồng.

- Nhà máy nước sạch Cửa Cạn, có công suất dự kiến khoảng 49.500 m3/ngày, tổng mức đầu tư 556 tỉ đồng.


Tuấn Anh