Trước đây, những căn hộ giá dưới 1 tỷ đồng được xem là rẻ, được săn đón thì hiện nay có dự án chào bán 300 triệu/căn, khách vẫn… chê.
 


Anh Nguyễn Vinh Tuấn (Nam Định), người trước đây từng mua một căn hộ mini rộng 45m2 với giá hơn 800 triệu tại Định Công chia sẻ: “Tôi đã từng bị khái niệm đáy bất động sản lừa. Cách đây khoảng 1 năm, tin rằng giá bất động sản không thể rẻ hơn được nữa, tôi đi vội vàng vay mượn khắp nơi mua nhà. Kết quả là tới bây giờ, tại chung cư tôi sinh sống, một người khách vừa mua căn hộ giá 750 triệu, mà lại ở tầng dưới”.

Anh Tuấn than thở, vì vội tin bất động sản đã chạm đáy nên anh mất mát khá lớn. Con số anh bỏ ra không chỉ là 800 triệu mà còn tính cả lãi suất. Điều khổ nhất chính là có tới 1/3 số vốn anh vay vàng. Tới nay giá vàng tăng mạnh, anh không đủ dũng cảm để tính xem chênh lệch giá vàng là bao nhiêu, chỉ biết rằng đó là con số rất lớn.

Chính vì vậy, khi giá nhà ở xã hội đang có xu hướng, anh vẫn chưa tin đã xuống tới đáy. Hiện tại, em gái anh sắp kết hôn và có nhu cầu mua nhà nhưng anh quyết định phải chờ thêm một thời gian nữa.

Chị Nguyễn Thu Trang (Hà Tây cũ) cũng đang có tâm lý chờ đợi dù hiện tại chị đã có đủ 300 triệu để mua một căn hộ tại dự án Sunny Garden City.

Chị phân tích: “Mình thu nhập thấp, sau bao năm cả gia đình chi tiêu dè xẻn mới được một khoản nhỏ nên cần tiết kiệm. Tôi đã đọc nhiều báo cáo về thị trường bất động nên tin rằng bất động sản phải tới quý 3 năm nay mới chạm đáy. Chờ đợi thêm một vài tháng nữa cũng không phải vấn đề gì lớn vì tôi may mắn đang ở nhà thuê giá rẻ”.

Kỳ vọng của anh Tuấn, chị Trang không phải là không có khả năng trở thành hiện thực. Mới đây, khi trao đổi với Trí thức trẻ, ông Phan Trường Sơn, chủ tịch công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 cho rằng giá bất động sản có thể giảm xuống được 30%.

Tuy nhiên, các điều kiện để bất động sản có thể giảm giá mạnh như vậy mà ông Sơn đưa ra không hề đơn giản. Theo ông Sơn, muốn giá bất động sản thấp, chi phí đền bù giải phóng mặt bằng phải giảm, tiền sử dụng đất thu ít đi, các quy định nhà nước được giảm bớt.

Khách chê nhà ở xã hội quá xa

Một số khách hàng chờ đợi giá nhà tiếp tục giảm thì với một số người khác, giá không phải vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề họ quan tâm chính là các dự án nhà ở xã hội ở quá xa trung tâm thành phố.

Chị Nguyễn Thu Lan (Hàng Bông - Hà Nội) cho biết hiện tại gia đình chị gồm 6 người đang sống trong một căn hộ rộng 25m2 nên nhu cầu nhà ở với chị đang rất cấp bách. Tuy nhiên, với thu nhập thấp, chị không thể chọn cho mình được dự án nhà ở thương mại với mức giá cao ngất ngưởng. Lựa chọn duy nhất của chị là nhà ở xã hội.

“Tuy nhiên, rắc rối mà tôi gặp phải chính là các dự án nhà ở xã hội ở quá xa trung tâm thành phố. Tôi rất ưng ý mức giá 300 triệu đồng/căn hộ của dự án Sunny Garden City. Nhưng dự án này ở tận Quốc Oai, cách Hà Nội hàng chục km. Tôi làm ở Láng Hạ, chồng tôi làm ở Hoàng Cầu nên thời gian di chuyển của chúng tôi chắc chắn rất nhiều nếu chuyển về đó ở.”.

Vì vậy, chị quyết định không tìm hiểu dự án này và chờ đợi dự án gần trung tâm thành phố hơn. Nhưng chị cũng không dám chắc liệu có dự án nào như vậy không vì càng gần trung tâm, giá thành của căn hộ càng cao.
 

Theo VTC News