Vú sữa Lò Rèn là loại cây ăn trái đặc sản của tỉnh Tiền Giang, được trồng nhiều ở các xã của huyện Châu Thành và huyện Cai Lậy như: Vĩnh Kim, Bình Trưng, Kim Sơn, Bàn Long, Mỹ Long, Long Tiên…

 



Anh Nguyễn Văn Mừng, nhân công đang cưa đốn vườn vú sữa Lò Rèn của bà Xuân cho biết, chưa năm nào anh thấy nhà vườn đốn vú sữa Lò Rèn nhiều như năm nay. Hơn hai tháng, ngày nào, anh Mừng cũng đi cưa đốn vú sữa Lò Rèn cho các nhà vườn. “Nhiều nhà vườn trồng vú sữa Lò Rèn kêu đốn vú sữa quá, làm không kịp phải kêu thêm thằng em đi cưa phụ. Vậy mà cưa đốn vú sữa không xuể, phải từ chối nhiều nhà vườn” - anh Mừng nói.

Còn đi dọc theo bờ sông (con sông chạy dài qua ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long), nơi có diện tích trồng vú sữa Lò Rèn lớn và vùng quy hoạch sẽ phát triển cây vú sữa Lò Rèn của huyện Cai Lậy, đâu đâu cũng thấy vú sữa Lò Rèn bị cưa đốn, chất đóng thành củi, chờ các thương lái đến mua, chở đi. Theo nhiều người dân nơi đây,vài năm trở lại đây, trồng vú sữa Lò Rèn không hiệu quả nên phải đốn bỏ, để trồng các cây trồng khác như: Sầu riêng, bười da xanh, dừa…

Do chưa có biện pháp khắc phục kịp thời và hiệu quả nên nhiều nhà vườn đã ồ ạt đốn bỏ cây vú sữa Lò Rèn. Trong khi các ngành chức năng cũng như các nhà chuyên môn thì vẫn chưa tìm ra biện pháp hữu hiệu để khống chế bệnh trên cây vú sữa. Nếu tiếp tục xu hướng này, diện tích chuyên canh cây đặc sản vú sữa Lò Rèn  sẽ tiếp tục giảm dần. Nguy cơ “xóa sổ” thương hiệu một loại trái cây đặc sản nổi tiếng trong và ngoài nước này đang dần hiện hữu.
 

Theo Phương Nghi/Báo Ấp Bắc

.