Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã Tân Hòa (huyện Thanh Bình) trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội... nên đời sống người dân của xã dần được nâng lên. Đặc biệt, năm 2015 có thể xem là một năm thắng lợi vì địa phương đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng.


Đảng ủy xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, cây ăn trái; khuyến khích nhân dân sản xuất các loại rau màu, cây, con theo hướng bao tiêu sản phẩm. Đồng thời, địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân. Trong năm 2015, Tân Hòa đã mở rộng thêm 15ha trồng cây ăn trái, nâng tổng diện tích lên khoảng 75ha (chôm chôm, nhãn... nhưng chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc).

Nhờ cây xoài cát Hòa Lộc mà kinh tế nhiều người dân phát triển, cuộc sống khấm khá hơn. Anh Trần Quốc Đạt ở ấp Tân Dinh cho biết: “Gia đình tôi có 13 công đất trồng chuyên canh xoài cát Hòa Lộc, trung bình mỗi năm thu nhập khoảng 200 triệu đồng. So với trồng lúa thì xoài cát Hòa Lộc có hiệu quả kinh tế cao hơn, tôi định sẽ mở rộng diện tích trong thời gian tới”.

Bên cạnh đó, địa phương phát triển nghề trồng rau màu truyền thống với hơn 1.360ha. Xã xây dựng vùng chuyên canh rau màu ở khu vực Trảng Ruộng (ấp Tân Dinh), Hố Bún và Hố Ông (cùng ở ấp Tân Bình Thượng) với tổng diện tích hàng trăm hécta. Khu vực này được đầu tư nạo vét lại hệ thống tưới tiêu nội đồng, xây dựng đường nước, trạm bơm điện... Đặc biệt, năm qua có 17ha bắp lai được liên kết tiêu thụ với Công ty Cổ phần Nông trại sinh thái Ecofarm, lợi nhuận cao hơn trồng lúa từ 7-10 triệu đồng/ha. Ngoài ra, phát huy lợi thế tự nhiên của một xã cù lao, Tân Hòa có 166ha nuôi thủy sản.

Đồng chí Trương Thanh Tú - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa cho biết: Chính nghề trồng rau màu, nuôi thủy sản... đã góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Nhiều hộ nghèo cũng được tạo điều kiện cho vay vốn sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm. Dự kiến năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo của xã sẽ tiếp tục giảm từ 1-2%. Số hộ khá, giàu ngày càng nâng lên, nhất là ở ấp Tân Dinh và Tân Thới. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân có sự phát triển. Thu nhập bình quân đầu người tăng nhiều so với thời điểm năm 2010. Hiện Tân Hòa đạt 13/19 tiêu chí xã nông thôn mới.

Xã Tân Hòa có khoảng 12.000 dân với hơn 90% dân số theo tôn giáo (chủ yếu là đạo Thiên Chúa). Đồng bào giáo dân đã tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động tại địa phương. Bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, những năm qua, nhiều công trình dân sinh (cầu, đường, trường học, nước sạch...) được đầu tư xây dựng. Đa số hộ dân có điện, nước sạch; phương tiện nghe, nhìn; đường sá đi lại thuận tiện. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và giáo dục, đào tạo được quan tâm. Toàn xã có 5 sân bóng đá, 4 sân cầu lông, mỗi ấp có từ 1-2 sân bóng chuyền... phục vụ tốt nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Gia đình đạt chuẩn văn hóa chiếm trên 97%; 4/4 ấp đạt ấp văn hóa từ 7-9 năm liền. Tân Hòa là xã văn hóa 7 năm liên tục.

Theo đánh giá của Đảng ủy xã Tân Hòa, năm 2015, sản xuất vượt chỉ tiêu kế hoạch về diện tích và sản lượng. Nông dân sản xuất có lãi, công tác phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi kịp thời. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ từng bước phát triển ổn định. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách xã hội được quan tâm; tình hình an ninh trật tự ổn định. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao duy trì thực hiện thường xuyên. Nhìn chung, mức hưởng thụ đời sống văn hóa, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Xã Tân Hòa đã thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu năm 2015.

 

Theo Báo Đồng Tháp

.