Văn phòng UBND TP HCM vừa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP HCM tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công tháng 5/2026.

Theo đó, năm 2026, TP HCM được giao kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công gần 150.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 4, TP HCM mới giải ngân hơn 15.560 tỉ đồng, đạt khoảng 10,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn mức bình quân chung cả nước (trên 12,5%).

Theo Chủ tịch UBND TP HCM, đầu tư công và giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, liên quan trực tiếp đến phát triển thành phố và đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

leftcenterrightdel
 Dự án Nút giao An Phú - một công trình giao thông trọng điểm của TP HCM. (Ảnh: Xuân Trường).

TP HCM đặt mục tiêu đến hết quý II/2026 đạt tỷ lệ giải ngân tối thiểu 40%; quý III đạt 70% kế hoạch vốn được giao nhằm bù đắp tiến độ chậm trong quý I, hướng tới hoàn thành kế hoạch giải ngân cả năm đạt 100%.

Đáng chú ý, thành phố sẽ xem kết quả giải ngân vốn đầu tư công là cơ sở và tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ.

Đồng thời, TP HCM yêu cầu đổi mới tư duy, chuyển từ “tư duy quản lý” sang “tư duy quản trị”, lấy hiệu quả công việc và kết quả đầu ra làm thước đo năng lực cán bộ, công chức, viên chức và người đứng đầu.

Do đó, Sở Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng bộ tiêu chí, chỉ số KPI đánh giá kết quả giải ngân theo từng quý đối với từng cơ quan, đơn vị và chủ đầu tư; đồng thời tham mưu cơ chế đánh giá, xếp loại gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

Đặc biệt, thành phố sẽ nghiên cứu áp dụng cơ chế cảnh báo bằng “thẻ vàng”, “thẻ đỏ” đối với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có tỉ lệ giải ngân thấp hơn chỉ tiêu được giao.

Trường hợp 2 quý liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân sẽ bị xem xét điều chuyển, thay thế cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định. Việc đánh giá dự kiến bắt đầu từ quý II/2026.

Song song đó, TP HCM cũng sẽ xem xét khen thưởng 10 cơ quan, đơn vị dẫn đầu về tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Xuân Trường