Ngày 6/6/2026, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo quy hoạch được điều chỉnh, Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng của vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu và thước đo quan trọng của sự phát triển.
    |
 |
| Ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại Hội nghị. |
Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Mười - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết, việc điều chỉnh quy hoạch là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo cơ sở pháp lý và định hướng chiến lược cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.
Quy hoạch thể hiện quyết tâm đổi mới tư duy phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh làm động lực tăng trưởng.
Theo quy hoạch, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 10-10,5%/năm. Tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh trở thành địa phương phát triển của cả nước với cơ cấu kinh tế hiện đại, năng lực cạnh tranh quốc tế cao và là trung tâm phát triển năng động của vùng Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh xác định ba đột phá chiến lược gồm phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng hiện đại, ưu tiên hạ tầng giao thông, du lịch, logistics và cảng biển; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp khai khoáng, chế biến sâu bô-xít, titan, du lịch và nông nghiệp.
Đồng thời phát triển các cụm ngành và chuỗi giá trị kinh tế mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, chuỗi công nghiệp bô-xít – alumin – luyện nhôm – chế biến sau nhôm và năng lượng tái tạo.
Theo quy hoạch mới, tỉnh Lâm Đồng được tổ chức thành 7 vùng kinh tế - xã hội với định hướng phát triển riêng. Trong đó, vùng trung tâm gồm 18 xã, phường thuộc khu vực Đức Trọng, Đơn Dương và Lâm Hà được quy hoạch phát triển đô thị gắn với Trung tâm hành chính - chính trị của tỉnh đặt tại khu vực Đức Trọng và vùng phụ cận. Đây được kỳ vọng sẽ là hạt nhân thúc đẩy tăng trưởng và liên kết phát triển của tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn tới.