Tại Công văn số 11410/UBND-NNMT, ngày 15/7, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, rà soát tình trạng hoạt động của các ao trữ nước, hồ chứa nước đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, hoặc nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư trên địa bàn;
Tổ chức kiểm tra, rà soát việc quản lý, vận hành các ao trữ nước, hồ chứa nước do tổ chức, cá nhân làm chủ sở hữu hoặc trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành; thực hiện đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh tại Công văn số 7073/UBND-NNMT ngày 18/5, về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình đê điều, thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2026 và hướng dẫn của Sở NN-MT tại các Công văn số 1312/SNNMT-TLTNN ngày 29/1 và số 9870/SNNMT-TLTNN ngày 13/7.
Chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng lưu ý, trong quá trình thực hiện, cần tập trung rà soát, thống kê đầy đủ các ao trữ nước, hồ chứa nước đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách hoặc nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư; xác định rõ chủ sở hữu, đơn vị quản lý, hiện trạng công trình, tình trạng pháp lý và mức độ an toàn của từng công trình;
Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, tài nguyên nước, thủy lợi, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm;
Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp đầu tư xây dựng ao trữ nước, hồ chứa nước không đúng quy định; đặc biệt là các công trình có quy mô lớn, nằm trên cao, chưa được cấp phép xây dựng, xây dựng sai nội dung giấy phép hoặc không bảo đảm các yêu cầu về khảo sát, thiết kế, thi công, quản lý, vận hành theo quy định của pháp luật.
Đối với các đập có chiều cao từ 5m trở lên hoặc hồ chứa nước thủy lợi có dung tích toàn bộ từ 50.000m³ trở lên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ, yêu cầu chủ sở hữu, đơn vị quản lý, khai thác khẩn trương thực hiện đầy đủ các nội dung về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định; trường hợp không chấp hành hoặc có nguy cơ mất an toàn phải áp dụng ngay các biện pháp bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du theo quy định.
    |
 |
| Hồ chứa nước bên trong khu vực trang trại trên núi Tân Lai của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, tại thôn 1, xã Tuy Phong bị vỡ tối ngày 1/11/2025. |
Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Sở NN-MT để được hướng dẫn, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định.
Chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng lưu ý, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về kết quả tổ chức thực hiện. Trường hợp không tổ chức kiểm tra, rà soát theo yêu cầu hoặc chậm trễ trong việc phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn dẫn đến xảy ra sự cố đối với hồ chứa, đập, ao trữ nước trên địa bàn thì địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát theo các nội dung nêu trên gửi về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 30/7 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Sở NN-MT dự thảo biểu mẫu và đề cương báo cáo tình trạng hoạt động của các ao trữ nước, hồ chứa nước để UBND các xã, phường, đặc khu thống nhất triển khai thực hiện; hoàn thành trước ngày 17/7; tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra của các xã, phường, đặc khu gửi UBND tỉnh trước ngày 10/8.
Liên quan đến vấn đề đầu tư ao, hồ “tự phát”, trước đó vào đầu tháng 11/2025, tại xã Tuy Phong đã xảy ra sự cố vỡ hồ chứa nước do doanh nghiệp tự đầu tư, gây hậu quả nghiêm trọng.
Sau đợt mưa lớn, vào tối ngày 1/11/2025, hồ chứa nước bên trong khu vực trang trại trên núi Tân Lai của Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, tại thôn 1, xã Tuy Phong bị vỡ.
Một lượng nước lớn bất ngờ được giải phóng, cùng với việc hồ ở trên khu vực núi cao, độ dốc lớn, dòng nước biến thành lũ quét, tràn xuống tàn phá hạ lưu thuộc khu vực thôn 2, xã Tuy Phong, cuốn trôi nhiều tài sản, gia súc của người dân.
Đáng lưu ý, nước lũ đã cuốn trôi ông Bùi Văn Khánh (SN 1973) và cháu Lê Nguyễn Bích Th. (SN 2012), người địa phương.
Ông Khánh may mắn được người dân và lực lượng cứu hộ cứu vớt, tuy nhiên cháu Th. bị lũ cuốn, mất tích. Đến sáng sớm ngày 2/11/2025 thi thể cháu Th. đã được tìm thấy, cách không xa nơi gặp nạn.
Báo cáo sau sự cố của UBND xã Tuy Phong cho biết, có hơn 100 hộ dân bị thiệt hại về diện tích hoa màu, cây trồng, vật nuôi (chủ yếu là diện tích trồng táo, bò, gà,…) với diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng trên 100 ha.