Đến dự buổi Lễ tại điểm cầu chính ở khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh có Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; nguyên Uỷ viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang; Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Trung tướng Lê Xuân Thế - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, cùng đại diện các sở ban ngành, nhà đầu tư, đơn vị liên quan…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Quảng trường trung tâm & Trung tâm hành chính của TP Hồ Chí Minh và tuyến Metro số 2 đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm.

Dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của TP Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư khoảng 29.600 tỉ đồng, được triển khai trên diện tích gần 47ha theo phương thức PPP hợp đồng BT, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mặt Trời Sài Gòn - thành viên Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư. Toàn bộ tổ hợp được bao quanh bởi các trục giao thông huyết mạch Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, Tố Hữu và sông Sài Gòn, tạo nên một quần thể đô thị hoàn chỉnh với khả năng kết nối liền mạch.

Dự án được quy hoạch theo triết lý “Của Dân – Do Dân – Vì Dân”, với ba phân khu không gian đồng tâm mang ý nghĩa xuyên suốt.

Phân khu 1 - Của Dân, bắt đầu từ dòng sông Sài Gòn, có chiều dài khoảng 169m, rộng khoảng 325m. Với triết lý: dòng sông được làm nên bởi những mạch ngầm, khe suối, sông rộng dài, đại dương bao la rộng lớn bởi có từng giọt nước nhỏ bé cùng hội tụ. Nhà nước vững vàng trước mọi biến cố và thử thách, chính bởi sức mạnh đoàn kết từ mỗi người dân, Quảng trường Của Dân sẽ là một không gian rộng để người dân thỏa sức đi bộ, dạo chơi, ngắm cảnh,  trải nghiệm và ngẫm suy về ý nghĩa hội tụ trong không gian của những vòi phun và một đài phun nước  ở vị trí trung tâm.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại Lễ khởi công.

Phân khu 2 - Do Dân, có chiều dài 200m, rộng 155m, quy mô khoảng 3.2ha mang ý nghĩa: con thuyền “Nhà nước” chỉ có thể nổi và tiến về phía trước nếu được những dòng nước Nhân dân nâng đỡ và đẩy đi. Mọi nguồn lực để vận hành nhà nước đều do Nhân dân tạo ra và đóng góp.

Phân khu 3 - Vì Dân, có chiều dài quảng trường khoảng 350m, độ rộng 245m, quy mô khoảng 6.6ha cho riêng diện tích Quảng trường, cùng với Tòa nhà Trung tâm hành chính, Nhà hát kết hợp trung tâm hội nghị - biểu diễn. Không gian rộng lớn này sẵn sàng cho những lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia trong các sự kiện lớn của Đất nước và thành phố. Vì Dân là lời nhắc tới mỗi cán bộ một cam kết bất di bất dịch, rằng: mục đích tối thượng của nhà nước là phục vụ người dân.

Đây sẽ là nơi làm việc của hơn  8.000 cán bộ, công chức, viên chức; tiếp đón mỗi ngày từ 1.500 đến 2.000 lượt công dân thông qua hệ thống “một cửa” hiện đại. Sau giờ hành chính, đây sẽ không phải là một tòa nhà “đóng cửa tắt đèn” mà là không gian kéo dài nhịp sống đô thị vào ban đêm, nơi người dân đến vui chơi , đi dạo.

leftcenterrightdel
 Phối cảnh dự án Quảng trường trung tâm và Trung tâm hành chính của TP Hồ Chí Minh.

Sáng cùng ngày, Tập đoàn Vingroup cũng đã khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Với định hướng tiên phong phát triển hệ sinh thái xanh – tri thức toàn diện, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ là hình mẫu của một thành phố công viên tri thức đẳng cấp hàng đầu châu Á, tạo động lực tăng trưởng cho toàn khu vực trong giai đoạn phát triển mới.

Tọa lạc tại vị trí chiến lược tại cực tăng trưởng mới Tây Bắc TP Hồ Chí Minh, Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô 880ha, sở hữu kết nối thuận tiện khi liên thông trực tiếp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP Hồ Chí Minh – Mộc Bài. Trong tương lai, khi tuyến đường sắt đô thị Metro số 2 và Metro số 3 kết nối đến dự án đi vào vận hành, Khu đô thị Đại học Quốc tế sẽ bứt phá mạnh mẽ, trở thành “điểm đến hội tụ” của dòng chảy kinh tế, tri thức, góp phần thúc đẩy tăng trưởng toàn khu vực.

Đối với dự án Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, đoạn này dài khoảng 6km, đi ngầm toàn tuyến, có 6 ga, kết nối trục Tân Sơn Nhất - trung tâm - Thủ Thiêm - Long Thành. Dự án đầu tư theo phương thức PPP, hợp đồng BT, tổng mức khoảng 36.744 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý 4/2030.

Dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại Cảng Nhà Rồng có quy mô hơn 1,4ha, vốn khoảng 68,7 tỉ đồng, tập trung nâng cấp cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật, dự kiến hoàn thành tháng 8/2026, góp phần kết nối không gian ven sông Sài Gòn.

Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh cũng trao quyết định chấp thuận nhà đầu tư dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ quy mô 571ha, vốn khoảng 128.872 tỉ đồng, công suất dự kiến 4,8 triệu TEU vào năm 2030, triển khai theo hai giai đoạn, hướng đến phát triển cảng xanh, thông minh.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh cách đây 2 ngày, tại buổi làm việc với Đảng bộ và chính quyền thành phố, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh một yêu cầu rất cao: “TP Hồ Chí Minh phải đi đầu, biến Nghị quyết chiến lược thành thực tiễn”, với phương châm “nói đi đôi với làm, làm đến cùng, làm vì nhân dân”.

“Thành phố nhận thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là một mệnh lệnh hành động, mà là niềm tin, sự gửi gắm và kỳ vọng đối với thành phố. Việc khởi công đồng loạt 4 dự án quan trọng và trao quyết định đầu tư ngày hôm nay chính là lời cam kết bằng hành động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố; khẳng định ý chí và khát vọng xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình trong kỷ nguyên phát triển mới”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu.

Theo ông Nguyễn Văn Được, những dự án được khởi công và triển khai hôm nay sẽ góp phần định hình một siêu đô thị mang tầm vóc quốc tế và khu vực. Đồng thời tạo lập một không gian quản trị hiện đại, minh bạch, phục vụ người dân tốt hơn, một hệ thống hạ tầng giao thông công cộng mang tính kết nối và dẫn dắt, một thiết chế văn hóa kết hợp hài hòa giữa phát triển đương đại và gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa.

Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị các nhà đầu tư và đối tác cần phát huy cao nhất năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình; tổ chức triển khai các dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật - để mỗi công trình thực sự trở thành một hình mẫu, biểu tượng của thành phố.

leftcenterrightdel
 Phối cảnh dự án cải tạo, chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại Cảng Nhà Rồng.

Đối với các sở, ngành, địa phương: phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và cách làm; chủ động hơn, quyết liệt hơn, đồng hành thực chất hơn với nhà đầu tư; không để tình trạng né tránh, đùn đẩy, chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Về phía chính quyền, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh cam kết sẽ đồng hành xuyên suốt, tháo gỡ đến cùng các khó khăn, vướng mắc; kiên quyết cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; không để bất kỳ rào cản nào làm chậm lại nhịp phát triển.

TP Hồ Chí Minh được giao sứ mệnh đi đầu. Đây là trách nhiệm rất lớn, là áp lực phải làm tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Những công trình hôm nay được khởi công chính là những “viên gạch” cho một giai đoạn phát triển mới - với kỳ vọng tăng trưởng hai con số, với khát vọng vươn tầm khu vực và quốc tế.

Để hiện thực hóa khát vọng đó, thành phố không được phép chủ quan, không được bằng lòng với những gì đã có, mà phải tiếp tục nỗ lực gấp nhiều lần, hành động quyết liệt hơn, bền bỉ hơn, trách nhiệm hơn.

“Tôi tin tưởng rằng, với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, thành phố mang tên Bác kính yêu sẽ vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước”, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được nhấn mạnh./.

Đại Lánh