Các con số thống kê về dự án, hàng tồn kho, số lượng giao dịch thành công... được thống kê trên thị trường bất động sản không chỉ khiến khách hàng mà ngay cả những chuyên gia nhà quan sát cũng không biết “đường nào mà lần”. Tới đây, với sự vào cuộc của Chính phủ, liệu thị trường sẽ trở nên minh bạch hơn?

 


 Không riêng đối với các dự án mà những thông tin toàn cảnh về thị trường bất động sản cũng rất khác nhau. Một loạt các hiệp hội, đơn vị tư vấn như CBRE, Savills, Cushman&Wakefield... định kỳ theo quý, theo năm đều cung cấp những báo cáo của riêng mình. Đó là chưa kể tới số liệu thống kê của đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng là Cục quản lý Nhà và thị trường Bất động sản. Điều đáng nói, nhiều thông tin từ trong các báo cáo này lại không hề trùng khớp nhau, thậm chí có sự chênh lệch.

Đơn cử, trong báo cáo thị trường quý 2, số liệu căn hộ đã giao dịch tại TP.HCM do Savills thống kê đạt 5.000 căn, trong khi đó con số của CBRE vào tầm 2.500 căn. Còn thống kê của Cục Quản lý Nhà và thị trường bất động sản lại cho biết chỉ có khoảng 1.700 giao dịch thành công.

Trong bối cảnh thị trường đang cần lấy lại niềm tin để sớm vượt qua khó khăn, rõ ràng với những quảng cáo bất động sản lộn xộn, bát nháo về các con số như trên sẽ tác động không nhỏ đến niềm tin của khách hàng.

Chờ một thị trường minh bạch

Từ những bất cập trên, Chính phủ đã ban hành Nghị định 117/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản. Giới chuyên gia bất động sản và doanh nghiệp kỳ vọng, với quy định mới này của Chính phủ, thông tin của thị trường bất động sản sẽ minh bạch hơn, giúp thị trường này phát triển bền vững.

Nghị định này quy định việc xây dựng, quản lý và khai thác một hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, bao gồm cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; hệ thống phần mềm phục vụ quản lý, vận hành, khai thác và có quy định cấm hành vi cung cấp thông tin không chính xác về thị trường bất động sản.

Hệ thống này sẽ được xây dựng và quản lý thống nhất từ Trung ương đến địa phương, thuận tiện cho việc khai thác và sử dụng. Trong nghị định có quy định đáng chú ý là cấm hành vi cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ, không đúng thời hạn; làm sai lệch, hư hỏng, thất thoát thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nếu thực hiện theo nghị định này thì số liệu về thị trường bất động sản sẽ khá rõ rệt và toàn diện. Thậm chí, bức tranh thông tin này còn đáng tin cậy hơn khi cơ quan quản lý nhà nước về bất động sản ở Trung ương và địa phương sẽ thu thập, thẩm định và công bố.

Được biết, đối tượng phục vụ của hệ thống thông tin trên không chỉ bao gồm cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp mà còn cả các cá nhân khi có yêu cầu chính đáng. Như vậy, người dân hoàn toàn có thể đến một cơ quan quản lý bất động sản ở một tỉnh, thành để yêu cầu được cung cấp thông tin về thị trường bất động sản, các dự án đã và đang triển khai ở một khu vực nào đó trước khi quyết định mua tránh những sai lầm có thể gặp phải.

 

Theo NTD

.