Ngày 18/3, phát biểu tại buổi họp báo “Truyền thống gặp gỡ hiện đại: Những thành tựu giáo dục và triển vọng văn hóa” tại Trung tâm văn hóa Nga ở Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga, Vladimir Murashkin, khẳng định, Việt Nam không chỉ là một cái tên, mà là một đối tác “không thể thay thế” đối với Nga.
“Đối với Nga, Việt Nam không chỉ là một cái tên, mà là một trong những đối tác chiến lược quan trọng nhất tại khu vực châu Á và trên thế giới. Là đất nước mà chúng tôi luôn trân trọng.”, người đứng đầu Trung tâm văn hóa Nga tại Hà Nội khẳng định.
Đưa tin về sự kiện, hãng thông tấn Nga Sputnik nhấn mạnh, lịch sử hợp tác giáo dục giữa hai nước không phải là một chương mới, mà là một dòng chảy liên tục từ năm 1950, khi những công dân Việt Nam đầu tiên sang Liên bang Xô viết học tập và trở về xây dựng đất nước.
    |
 |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin đón Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân tại buổi tiệc chiêu đãi các lãnh đạo nước ngoài đến dự lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng, Moscow ngày 9/5/2025. Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn. |
Tiếp nối truyền thống đó, Chính phủ Nga hiện nay duy trì sự ưu tiên đặc biệt với 1.000 suất học bổng toàn phần mỗi năm dành cho Việt Nam, trải dài từ bậc đại học đến thạc sĩ và nghiên cứu sinh.
Để hiện thực hóa cơ hội này, trong năm qua đã có 4 triển lãm giáo dục quy mô lớn được tổ chức. Đặc biệt, trong tháng 3/2026, đại diện các trường đại học hàng đầu của Nga đã trực tiếp sang Việt Nam, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như ký kết hợp tác tại nhiều địa phương để đảm bảo thông tin học bổng đến được tận tay những ứng viên tiềm năng nhất.
Tại buổi họp báo, ông Murashkin, chia sẻ, một trong những điểm nhấn sắc sảo nhất trong chiến lược của Trung tâm là chương trình “Đại sứ tiếng Nga”.
    |
 |
| Họp báo “Truyền thống gặp gỡ hiện đại: Những thành tựu giáo dục và triển vọng văn hóa” tại Trung tâm văn hóa Nga ở Hà Nội, ngày 18/3. Ảnh: Sputnik / Ha Linh. |
“Thay vì những giáo trình khô khan, các giảng viên trẻ nhiệt huyết từ Nga sẽ được cử sang Việt Nam để trực tiếp giảng dạy tại các trường chuyên và Phân viện Pushkin với toàn bộ chi phí do phía Nga chi trả.. Mục tiêu của chúng tôi là giúp thế hệ trẻ Việt Nam không chỉ hiểu về một thời kỳ Xô viết hào hùng mà còn thấy được một nước Nga hiện đại, năng động và đầy tiềm năng phát triển.”, ông Murashkin khẳng định.
Ông Murashkin thông tin, hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc khánh Nga và ngày sinh của “Mặt trời thi ca" Alexander Pushkin vào tháng 6 tới, Trung tâm dự kiến tổ chức “Tuần lễ tiếng Nga” với nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa độc đáo.
Đặc biệt, ông Murashkin hé lộ một thông tin đầy hứa hẹn: Ngay trong tháng 3 này, một nhóm nhạc lớn từ Nga sẽ sang Việt Nam biểu diễn.
Với hơn 600 sự kiện đã tổ chức trong năm qua và mục tiêu “phá kỷ lục” trong năm 2026, Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga đang chứng minh rằng, dù thế giới có biến động, tình hữu nghị Nga - Việt vẫn luôn là một hằng số bền chặt, được nuôi dưỡng bằng tri thức và sự chân thành.