Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Lê Trung Hưng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh vinh dự được sự tín nhiệm cao của tập thể Đảng bộ, tái đắc cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng sau 45 năm giải phóng, gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới và hơn 30 năm tái lập tỉnh. Trong nhiệm kì 2015-2020, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 14/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra, trong đó vượt 4 chỉ tiêu.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đã tiến hành đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kì vừa qua; đồng thời đề ra những chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2020-2025.

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Yên Lê Trung Hưng nhận được sự tín nhiệm cao của tập thể Đảng bộ tỉnh Phú Yên, tái đắc cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kì 2015-2020. Ảnh: Hồng Lê.

Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kì 2020 - 2025; đồng chí Lê Trung Hưng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã tái đắc cử Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với tỉ lệ phiếu tín nhiệm cao.

Đây là niềm vinh dự, tự hào, thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà đối với đồng chí Lê Trung Hưng và ngành Kiểm sát Phú Yên trong công tác bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần cải thiện đáng kể môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng giàu đẹp.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và truyền thống của Ngành, lãnh đạo và toàn thể công chức, người lao động ngành Kiểm sát Phú Yên với tinh thần, trách nhiệm và sự đoàn kết, kỉ luật, quyết tâm cao sẽ tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; phát huy sức mạnh tổng hợp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó, góp sức cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh Phú Yên phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kì 2020- 2025.

Hồng Lê