Thành phần tham dự gồm có đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện KSND Cấp cao 3 chỉ đạo buổi Lễ, đồng chí Đặng Mạnh Trung – Vụ trưởng – Đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương tại phía Nam, đồng chí Đào Kim Phú – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam – Trưởng VPĐD tại TP.HCM cùng tập thể Lãnh đạo, cán bộ, KSV qua các thời kỳ, các cơ quan thông tấn báo chí tại TP.HCM.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện KSND Cấp cao 3 nêu, việc ra mắt trang thông tin điện tử của Viện KSND Cấp cao tại TP.HCM là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong việc kết nối với các cơ quan đơn vị trong và ngoài Ngành, nhằm trao đổi những kiến thức pháp luật và các lĩnh vực khác. Đồng thời, cũng là phương tiện để thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành ngày càng tốt hơn. Để trang web hoạt động hiệu quả cần sự nỗ lực của Ban biên tập, sự tham gia của các Viện nghiệp vụ, các cán bộ, kiểm sát viên cùng viết bài cung cấp thông tin để xây dựng trang web được phong phú về nội dung. Đặc biệt, rất cần sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Ban Tuyên giáo, Hội Nhà báo Việt Nam và của các đơn vị báo như: Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, báo Pháp luật Việt Nam, Tuổi trẻ, Thanh niên, các trang thông tin điện tử trong và ngoài Ngành cùng phối hợp cung cấp và trao đổi thông tin, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác giúp trang web hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đã đề ra.

leftcenterrightdel
Ban biên tập trang Thông tin điện tử Viện KSND Cấp cao 3 ra mắt tại buổi Lễ 

Được biết, trang Web của Viện KSND Cấp cao 3 được Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép theo Quyết định số 350/GP-TTĐT ngày 24/11/2017, với nội dung thông tin về hoạt động của Viện KSND Cấp cao 3; tổng hợp các tin liên quan đến lĩnh vực tư pháp, phổ biến kiến thức pháp luật, phòng ngừa tội phạm trên cơ sở dẫn lại từ nguồn thông tin chính thức theo quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Nghị quyết số 953/NQ-UBTVQH13 về việc thành lập Viện KSND Cấp cao có tên miền là vkscapcaohcm.gov.vn, các thành viên trong Ban biên tập là 12 người, trong đó đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng Viện KSND Cấp cao 3 làm Trưởng ban.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Viện trưởng VKSND Cấp cao 3 công bố trang Thông tin chính thức đi vào hoạt động.

Nhân dịp này, Viện KSND Cấp cao 3 cũng tổ chức buổi giao lưu, họp mặt, tặng quà và báo cáo tóm tắt một số kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát và công tác thi đua khen thưởng của đơn vị trong năm 2017 đến các Cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo, KSV cao cấp, KSV sơ cấp của Viện KSND Cấp cao 3 (tiền thân là Viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử Phúc thẩm tại TP.HCM).

leftcenterrightdel
 

Trân Định – Phi Sơn