Chiều ngày 26/3, Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phát đi tin buồn về việc ông Nguyễn Thanh Quang - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng qua đời tại nhà riêng lúc 5h sáng 26/3 sau một thời gian dài điều trị bệnh.

Ông Nguyễn Thanh Quang (SN 1964, quê quán tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, nay là quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng).

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam từ ngày 15/11/1984. Ông Quang được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng vào tháng 11/2020 nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước khi làm Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, ông Quang giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Ông cũng từng từng kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV, Bí thư quận Hải Châu, Bí thư quận Thanh Khê.

Sau thời gian điều trị bệnh, Ông Quang từ trần tại nhà riêng hồi 5h sáng 26/3. Linh cữu được đặt tại nhà riêng ở phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Lễ viếng bắt đầu từ 15h cùng ngày, lễ truy điệu diễn ra và lúc 12h45 ngày 28/3, di quan lúc 14h ngày 31/3.

Hay tin ông Nguyễn Thanh Quang mất, nhiều người từng công tác, tiếp xúc với ông đã bày tỏ sự tiếc thương với người cán bộ có năng lực, cởi mở chân thành, luôn quan tâm đến mọi người.

 

L.T