Theo thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt bổ sung dự toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế (đợt 1 năm 2025) với số tiền gần 17 tỉ đồng.

Cụ thể, số kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế ở các đơn vị cấp tỉnh là gần 3 tỉ đồng, còn lại gần 14 tỉ đồng chi các đơn vị cấp huyện để thực hiện. Trong đó, Sở Y tế hơn 1,3 tỉ đồng; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gần 500 triệu đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo gần 300 triệu đồng; huyện Lang Chánh hơn 1,4 tỉ đồng; huyện Thọ Xuân hơn 1,3 tỉ đồng...

leftcenterrightdel
Thanh Hóa chi gần 17 tỉ đồng tinh giản biên chế. Ảnh: TM

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và các cơ quan liên quan về tính chính xác và pháp lý của các nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu báo cáo và việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, định mức theo quy định.

Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và thực hiện các thủ tục nghiệp vụ cấp kinh phí cho các đơn vị được bổ sung dự toán, đảm bảo đầy đủ và kịp thời theo quy định.

Giám đốc Sở Tài chính và Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thanh Hóa có quyền từ chối các khoản chi không đủ điều kiện và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo quy định pháp luật.

Các đơn vị có đối tượng thực hiện tinh giản biên chế cần rà soát các đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan theo quy định pháp luật về tinh giản biên chế và các quy định hiện hành khác.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu quản lý kinh phí được giao và chi trả cho đối tượng thụ hưởng theo chế độ, chính sách, điều kiện, tiêu chuẩn, định mức, mục tiêu, đối tượng, công khai, minh bạch và thực hiện thanh quyết toán theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, tinh giản cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, sắp xếp lại cán bộ, công chức xã, đồng bộ đưa Công an chính quy về xã công tác nên Thanh Hóa đã giảm gần 10.000 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền ở Thanh Hóa giảm hơn 500 người, đạt tỷ lệ 12,29%; viên chức giảm hơn 6.800 người, đạt tỷ lệ tinh giản biên chế 11,3%. 

Việc chủ động sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới; góp phần tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nên Thanh Hóa tiết kiệm chi thường xuyên trong năm khoảng 137 tỉ đồng./.

Xuân Sơn - Tuấn Anh