Tham dự lễ còn có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Nguyễn Hòa Bình; Phó Chủ tịch Quốc hội - Trần Quang Phương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các tỉnh, TP trong khu vực.

Ngoài ra buổi lễ còn có các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; đại diện các cơ quan ngoại giao tại Đà Nẵng; đại diện LLVT Lào và Campuchia. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 5. 

Diễn văn kỷ niệm nêu rõ, LLVT Quân khu 5 tiền thân là Đội du kích Ba Tơ và các đội du kích, tự vệ khác, ra đời trong cao trào kháng Nhật cứu nước, làm nòng cốt cho nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945–1954), LLVT Liên khu 5 trưởng thành nhanh chóng về tổ chức, lực lượng, kỹ chiến thuật.

Dù xa sự chỉ đạo của Trung ương, quân dân Liên khu 5 vẫn phát huy tinh thần tự lực, chủ động mở các chiến dịch ở Quảng Nam – Đà Nẵng, Tây Nguyên, Khánh Hòa, bảo vệ vùng tự do Nam – Ngãi – Bình – Phú, vừa làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Lào và Campuchia. Các chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan, Đăk Pơ, Bồ Bồ... đã góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của cuộc kháng chiến chống Pháp.

Trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954–1975), LLVT Quân khu 5 cùng quân dân cả nước chiến đấu kiên cường, lập nhiều chiến công vang dội như Núi Thành, Ba Gia, Vạn Tường, Hiệp Đức, Đăk Tô – Tân Cảnh..., góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước.

Sau ngày đất nước thống nhất, LLVT Quân khu 5 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, truy quét tàn quân, giải quyết vấn đề FULRO, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và giúp bạn Lào giải phóng một phần lãnh thổ, thể hiện tinh thần quốc tế trong sáng “giúp bạn là tự giúp mình”.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Bước vào giai đoạn cách mạng mới, LLVT Quân khu 5 luôn quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; tổ chức nhiều cuộc diễn tập quy mô lớn, sát thực tiễn.

Trong thời điểm thiên tai, dịch bệnh khốc liệt, LLVT Quân khu 5 luôn xông pha tuyến đầu, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, lan tỏa tinh thần “vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh”, ngời sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trải qua 80 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, LLVT Quân khu 5 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: 2 lần Huân chương Sao vàng, 3 lần Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Itxala và Huân chương Lao động của Nhà nước Lào, Huân chương Hữu nghị của Vương quốc Campuchia; 942 tập thể và 474 cá nhân được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng LLVT Quân khu 5.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí kiên cường và truyền thống anh hùng của LLVT Quân khu 5. Thủ tướng nhấn mạnh, Quân khu 5 là vùng đất có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quân sự, quốc phòng của đất nước, do đó phải luôn nâng cao sức mạnh tổng hợp, sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ.

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Chính phủ  Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Quân khu 5 tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, đường lối quốc phòng toàn dân của Đảng; chủ động xây dựng, hoàn thiện các phương án tác chiến, nâng cao chất lượng huấn luyện, giữ vững đoàn kết quân – dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, gắn với xây dựng Quân đội hiện đại; chú trọng công tác dân vận, đối ngoại quốc phòng với Quân đội và nhân dân hai nước Lào, Campuchia; gắn kết nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế – xã hội, tham gia tích cực phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, thảm họa môi trường.

Xuân Nha