Theo đó, 2 phi công đã hy sinh được xác định là Trung tá Khuất Mạnh Trí - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng (SN 1978, trú tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) và Thượng tá Phạm Giang Nam - chủ nhiệm Trung đoàn 921 (SN 1972, trú tại xã Thụy Bình, huyện Thái Thụy, Thái Bình).

leftcenterrightdel
 Hiện trường xảy ra vụ tai nạn máy bay Su-22.

Cụ thể, khoảng 11 giờ 16 phút ngày 26/7, máy bay quân sự Su-22 mang số hiệu 8551 của Trung đoàn Không quân 921 thuộc Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân thực hiện chuyến bay diễn tập, huấn luyện. Nhưng đến lúc 11 giờ 35 phút đã bị mất liên lạc, và sau đó được xác định là đã bị rơi tại địa bàn xóm Dừa, xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

leftcenterrightdel
 Chiếc Su-22 mang số hiệu 8551, trước khi gặp nạn ( Ảnh: Quân chủng Phòng không - Không quân  cấp)

Được biết, thời điểm vụ tai nạn xảy ra, trên địa bàn xã Nghĩa Yên trời mưa rất to làm cho công tác tiếp cận và cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Hiện cơ quan chức năng địa phương phối hợp với Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân  đang tiếp cận hiện trường và thực hiện cứu hộ, cứu nạn. Báo Bảo vệ pháp luật tiếp tục cập nhật, khi có thông tin mới.

Nguyễn Lý - Công Thiện