Sáng 11/4, thông tin từ UBND TP.Hà Tĩnh cho biết, được sự đồng ý của TTCP (văn bản số 2913/VPCP-KGVX ngày 10/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đồng ý cho UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nhân sự kiện công bố quyết định đô thị loại II vào tối 19/4/2019).

leftcenterrightdel
 Một góc Thành phố Hà Tĩnh (ảnh: Trần Hướng)

Theo đó, UBND TP Hà Tĩnh đang gấp rút xây dựng kế hoạch để tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại lễ công bố quyết định công nhận đô thị loại II, trực thuộc tỉnh vào tối 19/4 sắp tới.

Được biết, màn bắn pháo tầm thấp G25- phi 60, loại 120 giàn sẽ được tổ chức bắn tại Trung tâm thương mại BMC Hà Tĩnh ( số 06, đường Phan Đình Phùng) trong 15 phút vào khung giờ từ 22h15 – 22h30 phút.

leftcenterrightdel
 120 giàn pháo hoa tầm thấp sẽ được bắn vào dịp Thành phố đạt đô thị loại II (ngày 19/4 sắp tới)

Theo kế hoạch thực hiện, màn bắn pháo hoa đã được UBND thành phố giao cho Ban CHQS thành phố dưới sự chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh và Tiểu ban Chỉ đạo an ninh, trật tự thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị, cơ quan, ban ngành liên quan tổ chức xây dựng trận địa bắn theo hướng dẫn, thực hiện bắn theo nội dung kịch bản, đúng kế hoạch, bảo đảm kỹ thuật và an toàn tuyệt đối về người, tài sản.

leftcenterrightdel
Màn bắn pháo hoa là sự ghi nhận và động viên tinh thần nhân dân về những thành tựu đã đạt được trong tiến trình Thành phố đạt đô thị loại II

Chương trình bắn pháo hoa lần này nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, ghi nhận những thành tựu mà thành phố đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2015 – 2020). 

Đặng Thuỳ