Quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 05/CT-VKSTC

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 8/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, trong 5 năm qua (giai đoạn 15/6/2021 - 30/6/2026), VKSND Khu vực 2 TP Hồ Chí Minh đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo, đổi mới cả về tư duy, nội dung và hình thức thể hiện. Đơn vị đã khẳng định vai trò tiên phong của một cơ quan kiểm sát cấp cơ sở mang quy mô khu vực lớn, đưa hình ảnh người cán bộ Kiểm sát gần dân, sát dân, tận tụy bảo vệ công lý và lợi ích hợp pháp của Nhân dân đến gần hơn với cộng đồng xã hội thông qua các phương tiện truyền thông đa phương tiện hiện đại.

leftcenterrightdel
 Tập thể VKSND Khu vực 2 TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: VKS)

VKSND Khu vực 2 TP Hồ Chí Minh được thành lập theo chủ trương kiện toàn tổ chức bộ máy VKSND cấp cơ sở theo mô hình khu vực, đảm nhận nhiệm vụ trên địa bàn 12 phường thuộc TP Thủ Đức (cũ). Đây là một địa bàn đặc thù có quy mô dân số khổng lồ với trên 1 triệu người, diện tích rộng lớn hơn 211 km². Nằm tại cửa ngõ phía Đông của thành phố mang tên Bác, nơi đây tập trung nhiều khu công nghệ cao, các trường học đại học lớn, các khu dân cư mới phát triển sôi động cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Đi cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, tình hình an ninh trật tự, tội phạm, các vụ việc tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại và khiếu kiện hành chính trên địa bàn cũng luôn diễn biến vô cùng phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Thực tế đó đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với các hoạt động của ngành Kiểm sát nhân dân. Nhận thức rõ bối cảnh đó, cấp ủy và tập thể lãnh đạo VKSND Khu vực 2 luôn xác định công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cốt lõi gắn liền với các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn của đơn vị.

Xác định công tác tuyên truyền không chỉ là nhiệm vụ đơn thuần của các cơ quan báo chí mà là trách nhiệm của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên, ngay sau khi Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 8/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao được ban hành, cấp ủy và lãnh đạo VKSND Khu vực 2 đã nhanh chóng tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc nội dung Chỉ thị đến toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị. Ban lãnh đạo đã chỉ rõ, công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, lồng ghép nhịp nhàng vào từng khâu công tác kiểm sát, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh tại hội hghị triển khai Nghị quyết 205 tại phường Cát Lái. (Ảnh: VKS)

Để cụ thể hóa các yêu cầu của Chỉ thị, VKSND Khu vực 2 đã ra quyết định thành lập Tổ tuyên truyền chuyên trách gồm 5 thành viên, do một đồng chí Phó Viện trưởng trực tiếp phụ trách và chỉ đạo sát sao. Tổ tuyên truyền đã phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho từng thành viên, đồng thời đưa nội dung công tác tuyên truyền vào kế hoạch, chương trình công tác hằng năm để làm căn cứ đánh giá thi đua. Hoạt động của Tổ tuyên truyền được duy trì nề nếp thông qua các cuộc họp định kỳ để đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những điểm còn hạn chế, rà soát các nội dung, sự kiện cần tuyên truyền trong thời gian tới và kịp thời tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng các chuyên đề truyền thông sát hợp với thực tiễn đời sống xã hội tại địa bàn.

Sự quan tâm, động viên kịp thời của lãnh đạo đơn vị đã khơi dậy tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ công chức. Mỗi cán bộ, Kiểm sát viên không còn đứng ngoài cuộc mà tích cực trở thành những "cây bút" nghiệp dư, hăng hái viết tin, bài, giới thiệu những mô hình hay, những cách làm sáng tạo, hiệu quả của đơn vị mình. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, gương điển hình trong thực thi nhiệm vụ đã được phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu kịp thời, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, đưa công tác truyền thông thực sự trở thành cầu nối hiệu quả giữa cơ quan tư pháp và người dân địa phương.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh VKSND Khu vực 2 trên các cơ quan báo chí. (Ảnh: VKS)

Đột phá truyền thông trực quan và dấu ấn trên sóng truyền hình quốc gia

Trải qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05, công tác tuyên truyền của VKSND Khu vực 2 đã ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ, chuyển từ phương thức tuyên truyền truyền thống, một chiều sang các hình thức trực quan sinh động, hiện đại và đa dạng. Trong giai đoạn từ ngày 15/6/2021 đến ngày 30/6/2026, đơn vị đã thực hiện thành công 167 tin, bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử của VKSND TP Hồ Chí Minh, cùng hàng loạt tin, bài được đăng trên Trang thông tin điện tử của TP Thủ Đức (cũ). Nội dung các ấn phẩm truyền thông này đã phản ánh một cách chân thực, kịp thời mọi mặt hoạt động từ chuyên môn nghiệp vụ, phong trào thi đua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, đến hành trình chuyển đổi số và những hoạt động an sinh xã hội hướng tới cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Bố trí thông tin tuyên truyền tại 7 ga Metro trên địa bàn Khu vực 2 phụ trách. (Ảnh: VKS)

Điểm sáng nổi bật trong đổi mới phương thức truyền thông của VKSND Khu vực 2 chính là việc chủ động đi đầu, tiên phong triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội. Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị quyết mới, đơn vị đã nghiên cứu thiết kế các sản phẩm infographic trực quan, bắt mắt, các bảng thông tin điện tử hiện đại để tổ chức niêm yết rộng rãi. Địa điểm niêm yết không chỉ giới hạn tại trụ sở cơ quan mà còn được mở rộng ra Trung tâm hành chính công của 12 phường trên địa bàn, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự, và đặc biệt là tại 7 ga tàu điện Metro cùng nhiều không gian công cộng tập trung đông người dân qua lại. Nhờ cách làm sáng tạo này, các quy định pháp luật khô khan, phức tạp đã trở nên dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn rất nhiều đối với đông đảo người dân địa phương, góp phần nâng cao rõ rệt nhận thức của cộng đồng về vai trò, vị thế của ngành Kiểm sát trong việc bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng và bảo vệ các nhóm yếu thế trong xã hội.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai – nguyên Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 2. (Ảnh: VKS)

Song song với đó, Chi đoàn thanh niên VKSND Khu vực 2 cũng thể hiện vai trò xung kích bằng việc thường xuyên tổ chức các phiên tòa giả định, các buổi tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại các trường học và khu dân cư. Các chuyên đề tuyên truyền được lựa chọn kỹ lưỡng, bám sát thực tế lứa tuổi và địa bàn như phòng chống bạo lực học đường, tuyên truyền về nghĩa vụ quân sự, phòng ngừa tội phạm xã hội... Các chương trình này đã góp phần giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phòng ngừa vi phạm, tội phạm ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, sự chủ động và nhạy bén của đơn vị còn được khẳng định thông qua hiệu quả phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí lớn của Ngành và của Trung ương, địa phương. VKSND Khu vực 2 đã phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV9), Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát... xây dựng nhiều phóng sự chất lượng cao. Trong đó, có thể kể đến phóng sự Thời sự HTV9 phát sóng ngày 29/10/2025 giới thiệu việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15. Tiếp đó, ba chuyên mục liên tiếp trên sóng VTV1 bao gồm: "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát: Bản lĩnh tiên phong" (ngày 23/02/2026), "Khi Nhân dân là trung tâm" (ngày 05/3/2026) và "Hành trình bảo vệ tài sản công" (ngày 12/3/2026).

leftcenterrightdel
 Bố trí bảng thông tin tuyên truyền tại cơ quan và hướng dẫn người dân về thông tin liên quan. (Ảnh: VKS)

Đặc biệt, chuyên mục "Hồ sơ Công tố - Kiểm sát: Cảnh báo từ bẫy 'việc nhẹ lương cao'" phát sóng trên kênh VTV1 ngày 9/4/2026 là chương trình truyền hình quốc gia đầu tiên đi sâu phản ánh sinh động hoạt động của một đơn vị VKSND cấp khu vực trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Được xây dựng từ thực tiễn quá trình giải quyết các vụ án gian lận, lừa đảo thực tế tại đơn vị, phóng sự đã mang lại hiệu quả cảnh báo xã hội rất cao về phương thức, thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm công nghệ cao, đồng thời lan tỏa sâu rộng hình ảnh tích cực, tinh tinh thần trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát nhân dân trước vận mệnh và tài sản của người dân.

Ứng dụng công nghệ, tôn vinh điển hình tiên tiến và phương hướng hành động tương lai

Bước vào kỷ nguyên số, VKSND Khu vực 2 luôn ý thức được vai trò quyết định của công nghệ thông tin đối với hiệu quả công tác tuyên truyền. Đơn vị đã tích cực ứng dụng chuyển đổi số, khai thác tối đa hiệu quả Trang thông tin điện tử của VKSND TP Hồ Chí Minh và ứng dụng nền tảng mạng xã hội Zalo để trao đổi công việc, truyền tải kịp thời các thông tin nội bộ, các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Đáng chú ý, đơn vị đã khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc hỗ trợ xây dựng tin, bài, thiết kế infographic truyền thông, giúp tối ưu hóa thời gian sản xuất và mang lại những sản phẩm tuyên truyền có tính trực quan cao, bắt mắt, hiện đại, đáp ứng tốt thị hiếu của công chúng thời đại số.

Bên cạnh việc đổi mới cách làm, công tác tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến cũng được đơn vị triển khai thực chất và hiệu quả. Trong những năm qua, VKSND Khu vực 2 luôn kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tích cực, có thành tích xuất sắc gắn liền với các phong trào thi đua của Ngành. Minh chứng tiêu biểu nhất là đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai, nguyên Phó Viện trưởng VKSND Khu vực 2. Đồng chí đã vinh dự được Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tặng Bằng khen điển hình tiên tiến giai đoạn 2021–2023; được tuyên dương tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Kiểm sát Thành phố năm 2025 và xuất sắc được lựa chọn tuyên dương tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2020–2025. Việc tôn vinh những tấm gương xuất sắc như đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy lòng tự hào, nhiệt huyết cống hiến trong toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên đơn vị.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh VKSND Khu vực 2 trong chương trình “Hồ sơ Công tố - Kiểm sát”. (Ảnh: VKS)

Bên cạnh những kết quả nổi bật, VKSND Khu vực 2 cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế đang tồn tại. Do công tác tuyên truyền hiện nay chủ yếu do cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm gánh vác, kỹ năng nghiệp vụ truyền thông của một số đồng chí chưa đồng đều. Số lượng bài viết, phóng sự chuyên sâu đăng tải trên các cơ quan báo chí chính thống của Ngành còn khiêm tốn; đơn vị chưa xây dựng được trang thông tin điện tử độc lập nên mọi hoạt động tuyên truyền vẫn phải phụ thuộc lớn vào hạ tầng trang tin chung của VKSND TP Hồ Chí Minh. Những khó khăn về mặt kinh phí và trang thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác truyền thông cũng phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả mong muốn.

Sôi nổi phong trào văn hóa, thể thao: Phương thức tuyên truyền sinh động về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát thời đại mới

Bên cạnh những dấu ấn đậm nét về chuyên môn, tinh thần đoàn kết và sức trẻ của cán bộ, công chức VKSND Khu vực 2 còn được thể hiện rực rỡ qua các phong trào văn hóa, thể thao sôi động. Đơn vị luôn xác định: Mỗi giải đấu, mỗi tiết mục văn nghệ không dừng lại ở sân chơi giải trí thuần túy, mà chính là một phương thức tuyên truyền sinh động, trực quan nhất để giới thiệu hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trẻ trung, năng động, thân thiện và đầy nhiệt huyết đến với công chúng; đồng thời là chất keo kết dính, thắt chặt sợi dây truyền thông nội bộ.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh Kiểm sát viên ứng dụng công nghệ trong quá trình báo cáo án. (Ảnh: VKS)

Vừa qua, đoàn vận động viên của VKSND Khu vực 2 đã tham gia tranh tài hết mình tại Hội thao chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân và 50 năm ngày thành lập Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Với tinh thần “Khỏe để bảo vệ công lý”, các cán bộ, Kiểm sát viên đã cống hiến hết mình qua những pha bóng đẹp mắt và những đường cầu kịch tính. Tinh thần thể thao cao thượng ấy đã lan tỏa một hình ảnh đầy năng động, khỏe khoắn, khẳng định một thế hệ Kiểm sát trẻ phát triển toàn diện, có đầy đủ bản lĩnh và sức khỏe để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Không dừng lại ở những sân chơi thể thao, công tác tuyên truyền của đơn vị tiếp tục được nghệ thuật hóa và lan tỏa mạnh mẽ thông qua các hoạt động văn nghệ đặc sắc.

Tại đêm Gala Hội thao, đội văn nghệ VKSND Khu vực 2 đã mang đến một tiết mục biểu diễn đầy sáng tạo. Sự kết hợp khéo léo giữa lời ca hào hùng, điệu múa uyển chuyển cùng tinh thần trẻ trung đã khắc họa thành công bức chân dung người cán bộ Kiểm sát thời đại mới: không chỉ bản lĩnh, tinh thông về nghiệp vụ mà còn giàu tinh thần nhân văn và nhiệt huyết cống hiến.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh đội văn nghệ VKSND Khu vực 2. (Ảnh: VKS)

Đặc biệt, với lực lượng nòng cốt là những đoàn viên Chi đoàn năng động, sức trẻ và tinh thần trách nhiệm của đội văn nghệ một lần nữa được khẳng định khi vinh dự tham gia biểu diễn trong chương trình họp mặt, tri ân các thế hệ lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND Thành phố qua các thời kỳ nhân dịp 50 năm ngày thành lập (02/8/1976 – 02/8/2026). Những tiết mục nghệ thuật được đầu tư dàn dựng công phu, sâu lắng và trang trọng tại buổi lễ không chỉ thay lời tri ân chân thành gửi đến những thế hệ đi trước – những người đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Kiểm sát Thành phố suốt nửa thế kỷ qua, mà còn là thông điệp truyền thông mạnh mẽ về sự tiếp nối, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ trẻ VKSND Khu vực 2 hôm nay.

Để tiếp tục giữ vững vị trí tiên phong và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền theo tinh thần Chỉ thị 05/CT-VKSTC, VKSND Khu vực 2 đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tiếp theo. Đơn vị sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ tuyên truyền; khuyến khích viết tin bài sâu sắc hơn về các mặt công tác kiểm sát; đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số một cách toàn diện; đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí. Đồng thời, đơn vị cũng kiến nghị VKSND tối cao và VKSND TP Hồ Chí Minh thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn kỹ năng truyền thông, viết tin, bài và kỹ năng phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, đồng thời hỗ trợ tối đa về hạ tầng công nghệ số để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ kiểm sát trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Một số hình ảnh của đội văn nghệ VKSND Khu vực 2 tại buổi gặp mặt tri ân. (Ảnh: VKS)

Hướng tới kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống và 50 năm thành lập VKSND TP Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, công chức VKSND Khu vực 2 nguyện tiếp tục giữ vững bản lĩnh, nâng cao năng lực chuyên môn và nuôi dưỡng ngọn lửa tâm huyết với nghề. Để mỗi tin bài, mỗi phong trào đều là một nhịp cầu nối, thắt chặt thêm niềm tin yêu của nhân dân vào nền công lý, vào hình ảnh người chiến sĩ Kiểm sát nhân dân tận tụy, nhân văn và đầy sức trẻ trong thời đại mới./.

Hương Giang - Đại Lánh