Cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 22 liệt sĩ hy sinh ở Quảng Trị

Cập nhật lúc 18:00, Thứ ba, 20/10/2020

22 Liệt sĩ giúp dân làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ ở Quảng Trị vừa được Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công.

Chiều nay (20/10), Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã thay mặt Chính phủ, ký quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 22 Liệt sĩ của Đoàn kinh tế Quốc phòng 337, đã hi sinh khi giúp dân làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Chủ tịch nước cũng đã ký quyết định  truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba cho các cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai (5 cá nhân được truy tặng hạng Nhì; 17 cá nhân được truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

leftcenterrightdel
 22 Liệt sĩ hi sinh được cấp Bằng Tổ quốc ghi công.

Thông tin từ Quân khu 4 cũng cho biết, đã có kế hoạch tổ chức tang lễ cho những quân nhân gặp nạn hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Lễ viếng bắt đầu từ 7-10h ngày 22/10, lễ truy điệu và di quan từ 10 - 11h cùng ngày. Lễ an táng tổ chức tại nghĩa trang liệt sĩ các địa phương và theo nguyện vọng từng gia đình.

Địa điểm tổ chức tang lễ tại Nhà thi đấu thể thao đa chức năng tỉnh Quảng Trị, đường Trường Chinh, thành phố Đông Hà.

Trước đó, ngày 19/10, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, người thân các cán bộ, chiến sỹ gặp nạn.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong các gia đình, người thân hãy nén đau thương, mất mát, chung sức vượt qua bão lũ, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục đóng góp công sức để xây dựng quê hương, đất nước.

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định truy thăng quân hàm cho các cán bộ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4), hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

Mẫn Phong
Tin tức liên quan