Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phạm Minh Chính, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng;
Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, TP Hồ Chí Minh và đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
    |
 |
| Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước dự hội nghị. |
Về phía tỉnh An Giang có các đồng chí Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Tại Hội nghị, tỉnh An Giang đã chính thức công bố bản điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới được xem là cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn quan trọng nhằm tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ hiệu quả nguồn lực, hình thành các vùng động lực mới và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch không chỉ là công bố “bản thiết kế” cho tương lai phát triển của tỉnh mà còn là thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, tạo dựng niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.
    |
 |
| Đồng chí Hồ Văn Mừng Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị. |
Theo đồng chí Hồ Văn Mừng, An Giang xác định rõ quan điểm lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, xem thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương. Tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả, ổn định và lâu dài.
Tại Hội nghị, tỉnh An Giang đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 29 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 161.908 tỉ đồng. Trong đó có 10 dự án phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027 được trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; 19 dự án còn lại được trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn hơn 66.952 tỉ đồng.
Bên cạnh đó, UBND tỉnh An Giang ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với 4 đối tác lớn và trao bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu đầu tư với 24 nhà đầu tư chiến lược. Tổng vốn đăng ký nghiên cứu, khảo sát và thực hiện các dự án ưu tiên khoảng 1,5 triệu tỉ đồng. Đây được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện sức hút ngày càng lớn của An Giang trong mắt các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế.
    |
 |
| Các nhà đầu tư nhận Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, mở ra động lực phát triển mới cho An Giang. |
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, sau hợp nhất, tỉnh An Giang sở hữu cấu trúc phát triển mới mang tính liên kết và tổng hợp cao, hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển, du lịch quốc tế, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và dịch vụ chất lượng cao.
    |
 |
| Đồng chí Phạm Gia Túc Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. |
Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, quy hoạch mới của An Giang đã hình thành chuỗi liên kết giữa các đô thị động lực như Phú Quốc, Rạch Giá, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên; tạo nên cấu trúc phát triển liên hoàn giữa hành lang kinh tế ven biển, hành lang kinh tế biên mậu và hệ thống giao thương của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Đặc biệt, việc Phú Quốc được lựa chọn đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC 2027 được xem là cơ hội lịch sử để An Giang khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch, thương mại và đầu tư quốc tế. Đây sẽ là động lực quan trọng để địa phương phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn mới.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai quy hoạch; đồng thời chú trọng chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp phục vụ APEC 2027 và chiến lược phát triển bền vững lâu dài.
Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm túc các cam kết, bảo đảm tiến độ và chất lượng dự án; phát huy tinh thần đồng hành cùng địa phương, góp phần tạo việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.
Tại hội nghị, nhiều đại biểu, doanh nghiệp và nhà đầu tư chiến lược đã phát biểu tham luận, chia sẻ góc nhìn về tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư tại An Giang trong giai đoạn mới. Đại diện các tập đoàn lớn như: Sun Group, Vingroup, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, Công ty TNHH An Giang Samhoo cùng AUSCHAM đánh giá An Giang đang sở hữu dư địa phát triển lớn nhờ không gian kinh tế mở rộng, lợi thế biển đảo, biên giới và khả năng kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện.
    |
 |
| Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu. |
Các ý kiến tham luận cũng cho rằng việc tỉnh đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và phát triển logistics sẽ tạo thêm lực hút mạnh mẽ đối với dòng vốn chiến lược trong thời gian tới. Với định hướng quy hoạch bài bản, tư duy phát triển đổi mới cùng quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị, An Giang đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm phát triển năng động của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.