Ngày 3/8, Công an TP HCM tổ chức lễ công bố, trao Quyết định về công tác cán bộ đối với chức vụ Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP HCM cho Trung tá Nguyễn Thành Hưng.

leftcenterrightdel
 Công an TP HCM công bố Quyết định về công tác cán bộ, trong đó Trung tá Nguyễn Thành Hưng (bên trái) giữ chức Trưởng Phòng PC02. (Ảnh: HT)

Trung tá Nguyễn Thành Hưng có nhiều năm công tác tại Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an, đã tham gia phá nhiều vụ án lớn như: thảm sát 4 người ở bản Phồng (tỉnh Nghệ An); bắt giang hồ Lê Văn Thọ (Thọ "Sứt"); phá vụ án "nữ sinh giao gà" ở Điện Biên…

Trung tá Nguyễn Thành Hưng sau đó được điều động đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Công an tỉnh Đồng Nai, tham gia phá đại án buôn lậu xăng dầu lớn nhất cả nước.

Tiếp đó, Trung tá Hưng được điều động bổ nhiệm làm Phó trưởng Phòng PC02, Công an TP HCM.

Quá trình công tác, Trung tá Hưng đã lập nhiều chiến công ở nhiều vụ án nổi cộm. Trong đó có vụ liên quan đến sai phạm, tiêu cực tại các Trung tâm đăng kiểm ở TP HCM và trực tiếp chỉ đạo phá vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phan Công Khanh thực hiện./.

Đại Lánh