Cụ thể, sáng 7/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan chủ trì buổi trao quyết định bổ nhiệm cán bộ Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trao quyết định cho ông Nguyễn Nghĩa Hiệp. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan đã trao quyết định của UBND TP về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Nghĩa Hiệp, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Quận 2, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp SN 1984, quê quán: tỉnh Long An; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý dự án, Cử nhân Thương mại; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan đánh giá ông Nguyễn Nghĩa Hiệp từng công tác ở địa phương, có nhiều kinh nghiệm để xử lý công việc. Khi được điều động về Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP HCM, công việc đi sâu vào chuyên môn nhưng Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tin tưởng với kinh nghiệm công tác ở địa phương, ông Nguyễn Nghĩa Hiệp sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan cũng yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TPHCM rà soát quy chế để phân công lại cho phù hợp năng lực và rõ ràng trách nhiệm.

* Cũng trong sáng 7/5, tại trụ sở UBND quận Gò Vấp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu đã trao Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Trí Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Gò Vấp.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu trao quyết định cho ông Nguyễn Trí Dũng.

Ông Nguyễn Trí Dũng sinh năm 1973, quê quán: Tiền Giang; trình độ: Thạc sĩ Kinh tế - Chính trị, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu cũng trao Quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà. Bà Nguyễn Thị Thu Hà được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy quận Gò Vấp. 

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu tin tưởng với quá trình gắn bó và kinh nghiệm công tác tại quận Gò Vấp, ông Nguyễn Trí Dũng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu mong muốn với cương vị công tác mới, bà Nguyễn Thị Thu Hà sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Quận ủy Gò Vấp thực hiện tốt công tác cán bộ trong thời gian tới.

* Sáng 7/5, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng chủ trì buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM.

leftcenterrightdel
 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cùng lãnh đạo các đơn vị chúc mừng ông Nguyễn Nguyên Phương.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng đã trao quyết định của Chủ tịch UBND TP HCM về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nguyên Phương, Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp, Sở Công Thương TP HCM giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Nguyễn Nguyên Phương SN 1971, quê quán: tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Kinh tế chuyên ngành chính sách công; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp Lý luận chính trị.

Năm 1995, ông Nguyễn Nguyên Phương công tác tại Sở Thương mại, từ năm 2005 đến 2007 ông công tác tại Văn phòng đại diện thương mại-đầu tư-du lịch của TPHCM tại Singapore. Từ 2008, ông Nguyên Phương về công tác tại Sở Công Thương phụ trách mảng thương mại cho đến nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng đánh giá ông Nguyễn Nguyên Phương là cán bộ có nhiều kinh nghiệm, có nhiều năm công tác ở Sở Công Thương TP HCM. Phó Chủ tịch UBND TP HCM Phan Thị Thắng tin tưởng với quá trình công tác lâu năm, nhiều kinh nghiệm trong ngành Công Thương, ông Nguyễn Nguyên Phương sẽ cùng Ban Giám đốc Sở Công Thương đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ phát triển của TP, đặc biệt tham mưu những chính sách nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp hoạt động tốt, cũng như tạo nguồn cung cấp hàng hóa cho TP HCM, tìm ra các sản phẩm cụ thể của ngành để các doanh nghiệp thấy vai trò quản lý của cơ quan nhà nước.

PV