leftcenterrightdel
 Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội,Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trao Nghị quyết số 1008/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ông Vũ Minh Tuấn. Ảnh: Quốc hội

Tại buổi lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao Nghị quyết số 1008/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam Vũ Minh Tuấn giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kể từ ngày 21/9/2020.

Ông Vũ Minh Tuấn, 45 tuổi, ông Tuấn từng công tác giữ nhiều vị trí quan trọng tại Đài Tiếng nói Việt Nam như Phó Tổng Giám đốc Đài, Giám đốc Trung tâm Quảng cáo, Giám đốc Kênh VOV Giao thông, Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam….

Phát biểu tại buổi Lễ, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chúc mừng tân Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn, đồng thời cho biết, ông chí Vũ Minh Tuấn là người có năng lực, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý báo chí truyền thông.

Đặc biệt, đồng chí Vũ Minh Tuấn chính là tác giả của Đề án thành lập Truyền hình Quốc hội Việt Nam, đồng thời cũng là người thành lập, xây dựng và đưa vào hoạt động hiệu quả Kênh VOV Giao thông của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bằng chính sự nỗ lực, phấn đấu, cống hiến của bản thân, đồng chí Vũ Minh Tuấn đã xây dựng thành công Truyền hình Quốc hội Việt Nam với nhiều thành quả như ngày nay, đóng góp lớn cho hoạt động hiệu quả của Văn phòng Quốc hội và Quốc hội Việt Nam.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng, với kinh nghiệm của mình, ông Vũ Minh Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, cùng với tập thể lãnh đạo cũng như cán bộ, công viên chức Văn phòng Quốc hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Minh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới; mong muốn, Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội quan tâm, giúp đỡ để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cũng như xây dựng tập thể đơn vị Văn phòng Quốc hội đoàn kết, vững mạnh.

PV