Tiền Giang:

leftcenterrightdel
 Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh. Ảnh: Báo Ấp Bắc

Sáng 11/12, tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tiền Giang với ông Đoàn Văn Phương, nguyên Giám đốc Sở Công Thương (do được bố trí công tác khác) và ông Phạm Minh Trí, nguyên Giám đốc Sở LĐTB&XH (do nghỉ hưu theo chế độ); biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đối với ông Phạm Anh Tuấn và ông Lê Văn Nghĩa (do nghỉ hưu theo chế độ).

Tiếp đó, HĐND tỉnh Tiền Giang bầu ông Phạm Văn Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT và ông Nguyễn Văn Mười, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang cũng biểu quyết tán thành miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đối với ông Lê Văn Hưởng (do không đủ tuổi tiếp tục tái cử) và bầu ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Ninh Thuận:

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Báo Ninh Thuận

Tại kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh đã bỏ phiếu miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Văn Bình do chuyển công tác. Đồng thời HĐND tỉnh đã bầu ông Lê Huyền, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2016-2021.

Quảng Ngãi:

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi chúc mừng ông Trần Phước Hiền - Ảnh: VGP/Lưu Hương

Sáng 11/12, tại kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã bầu ông Trần Phước Hiền, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Trần Phước Hiền sinh ngày 7/1/1975, quê quán xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện, Thạc sĩ điện kỹ thuật.

Trước khi trở thành Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Phước Hiền từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Công Thương, Phó Bí thư Huyện ủy Đức Phổ (nay là Thị ủy Đức Phổ), Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ.

Thế Đức