leftcenterrightdel
 Ông Lê Quân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau. Ảnh: camau.dcs.vn

Cụ thể, tại Quyết định 1426/QĐ-TTg ban hành ngày 17/9/2020, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Lê Quân, Phó Bí thư tỉnh ủy Cà Mau nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại Quyết định 1424/QĐ-TTg ban hành ngày 17/9/2020, Thủ tướng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hải để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 3/9, HĐND tỉnh Cà Mau khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) có cuộc họp bất thường. Tại cuộc họp này, ông Lê Quân, Phó bí thư Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau với số phiếu tín nhiệm 49/50.

Cũng tại cuộc họp này, các đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau cũng bỏ phiếu thống nhất miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Tiến Hải. Ông Hải hiện là Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau.

Ông Lê Quân sinh năm 1974 tại Hà Nội, quê quán Quảng Ngãi. Ông là Tiến sĩ Khoa học Quản trị, hiện là đại biểu Quốc hội khóa XIV thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Năm 2014, ông Lê Quân được Thủ tướng bổ nhiệm làm Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 9/2017, Thủ tướng bổ nhiệm ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 2018, ông được công nhận là Giáo sư Kinh tế.

leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Tuấn Hùng, tân Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: TTXVN

* Tại Quyết định 1425/QĐ-TTg ban hành ngày 17/9/2020, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Hùng, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn, Thông tấn xã Việt Nam giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Tuấn Hùng là Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật thông tấn.

PV