leftcenterrightdel
 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Nguyễn Thị Hồng.

Theo đó, tại Quyết định 1989/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đối với bà Nguyễn Thị Hồng thay thế ông Lê Minh Hưng, hiện là Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê quán tại Hà Nội. Bà Hồng từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Hồng. Nguồn: TTXVN

Thế Đức