leftcenterrightdel
 Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Sóc Trăng đã bầu các chức danh chủ chốt theo quy định. Bà Hồ Thị Cẩm Đào được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X. Ảnh TTXVN

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bầu bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, khóa X.

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (49 tuổi), quê quán xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng; trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Đại học Hành chính, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng, bà Hồ Thị Cẩm Đào từng giữ các chức vụ: Bí thư Huyện ủy Châu Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Sóc Trăng. Đến tháng 10/2020, bà Hồ Thị Cẩm Đào được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020-2025 bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng.

Các ông Lê Văn Hiểu và Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng bầu ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lâm Hoàng Nghiệp, ông Vương Quốc Nam và bà Huỳnh Thị Diễm Ngọc tiếp tục tái đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng.

Ông Trần Văn Lâu (51 tuổi, quê xã Hòa Tú 1, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) có trình độ Cao cấp Lý luận chính trị, Cử nhân Chính trị học. Năm 2015, ông Trần Văn Lâu giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Tháng 10/2020, ông Lâu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Tháng 11/2020, ông Lâu được HĐND tỉnh Sóc Trăng bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngoài ra, tại kỳ họp, các đại biểu còn được nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Theo VGP