leftcenterrightdel
 Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Cụ thể, sau 2 ngày làm việc, Đại hội Đảng bộ Cơ quan BHXH Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 đã được bầu gồm có 6 người. Ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Cơ quan BHXH Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 (với 100% số phiếu bầu).

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, là Thạc sĩ Kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính. Từ năm 1995, ông nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính. Đến tháng 1/2011, ông được bổ nhiệm là Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính. Năm 2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế. 

Ngày 10/7/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 993/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giữ chức Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/7/2020.

Ngày 4/9/2020, tại Quyết định số 1372/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam. 

Đồng thời, tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam kiêm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

BHXH Việt Nam sau 25 năm thành lập đã có gần 20.000 công chức - viên chức, phủ khắp các quận, huyện thuộc 63 tỉnh, thành phố.

Tính đến hết tháng 6 năm 2020, ngành đang phục vụ gần 15,2 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; hơn 12,7 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Cùng với đó là hơn 85,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 88,3% dân số. Gần 3,2 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng.

PV