leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng ông Dương Ngọc Hải. (Ảnh: Thanh Uy TPHCM)  

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng ông Dương Ngọc Hải đã được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM và Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã điều động đến nhận công tác tại Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy để giữ nhiệm vụ Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, công tác kiểm tra, giám sát giữ vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thời điểm này công tác này càng có vai trò quan trọng. Công tác này cũng góp phần chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; đồng thời góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch vững mạnh; xứng đáng với niềm tin, đòi hỏi của nhân dân với Đảng.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng, ông Dương Ngọc Hải sẽ phát huy kinh nghiệm công tác của mình; cùng Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Dương Ngọc Hải, SN 1967. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật. Trình độ lý luận: Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Hải có 26 năm tuổi Đảng và kinh nghiệm công tác 30 năm trong Ngành kiểm sát.

Sau một năm công tác tại Ban Nội chính Thành ủy, được sự hỗ trợ của tập thể Ban Nội chính Thành ủy, đã làm tốt nhiệm vụ được giao. Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tín nhiệm giao trách nhiệm cho ông Dương Ngọc Hải giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Ngọc Hải nhấn mạnh, với kinh nghiệm 30 năm trong cơ quan bảo vệ pháp luật, một năm làm công tác Nội chính, bản thân sẽ nắm bắt, tiếp cận nhanh các công việc, thực thi công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đồng thời sẽ nỗ lực và cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố ngày càng trong sạch vững mạnh, đóng góp cho công tác lãnh đạo Thành phố ngày càng phát triển và chăm lo tốt hơn cho đời sống nhân dân./.

Phi Sơn